Khảo sát đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh Bình Dương

NDO - Ngày 25/7, Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát, tổng kết quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi khảo sát.
Toàn cảnh buổi khảo sát.

Tỉnh ủy Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé năm 1997, phát huy kết quả đạt được, từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương đã đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo có tính đột phá để lãnh đạo xây dựng Bình Dương trở thành tỉnh phát triển năng động, là địa bàn quan trọng gắn kết các tỉnh, thành phố của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại.

Chọn phát triển công nghiệp là khâu đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh Bình Dương đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp. Đến nay toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp với diện tích 12.663 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 91,1% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 790 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4%; tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 24,6%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 167,7 triệu đồng, tăng hơn 28 lần so với năm 1997; tổng thu ngân sách năm 2022 của tỉnh ước đạt 61.940 tỷ đồng, gấp 88 lần so với năm 1997; toàn tỉnh hiện thu hút 62.603 doanh nghiệp trong nước có tổng vốn 672 nghìn tỷ đồng và 4.121 dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn đầu tư 40 tỷ USD...

Lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được tỉnh quan tâm chăm lo thực hiện; mục tiêu thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được tăng cường; sự nghiệp giáo dục-đào tạo phát triển khá đồng bộ về quy mô, chất lượng; các chính sách xã hội, giải quyết việc làm có những chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; công tác đối ngoại, các mối quan hệ hợp tác khu vực, quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu.

Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện thường xuyên và có chuyển biến tích cực; các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động thực thi pháp luật được tăng cường; công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng đổi mới.

Khảo sát đường lối đổi mới của Đảng tại tỉnh Bình Dương ảnh 1

Các đại biểu trao đổi tại buổi khảo sát.

Tại buổi khảo sát, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Dương cũng chia sẻ về những sáng kiến, những mô hình hiệu quả tiêu biểu và những kinh nghiệm quý của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong 10 năm gần đây; đồng thời những giải pháp và quyết tâm của tỉnh để tiếp tục phát triển nhanh, khẳng định những đổi thay vượt bậc nhằm đưa tỉnh trở thành một nơi đáng sống, đáng làm việc và đáng đầu tư..

Phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát, GS, TS Lê Văn Lợi cho rằng, mục đích của buổi khảo sát nhằm tìm hiểu quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở Bình Dương. Qua đó, làm rõ việc thực hiện những quyết sách lớn của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng; những thành tựu, hạn chế và tác động thiết thực của việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, nhất là từ năm 2011 đến nay.

Những thành công, thách thức và chiến lược của tỉnh rất cụ thể, là tư liệu quý cho Đoàn công tác trên cơ sở khảo sát và tổng kết với các địa phương khác để cùng xây dựng giải pháp phát triển toàn diện, đồng bộ...