Hà Nội trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố lần thứ VII năm 2024.

Hà Nội trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024

Sáng 13/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Lễ trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn trao quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định thành lập 4 cơ quan tham mưu, giúp việc

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về việc thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, hiện nay Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định có 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với 6.515 đảng viên. Để thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã quyết định thành lập 4 cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng ủy.
Quảng Ngãi dừng bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử giữ chức vụ cao hơn cho đến khi có chủ trương mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị

Chiều tối 3/3, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai một số nội dung theo Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Quang cảnh buổi trao giải và phát động cuộc thi chính luận, giải báo chí về xây dựng Đảng tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng trao giải và phát động cuộc thi chính luận, giải báo chí về xây dựng Đảng

Tỉnh Lâm Đồng trao giải báo chí về xây dựng Đảng; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu biển, đảo Việt Nam; giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… và phát động các cuộc thi, giải báo chí Búa liềm vàng.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngày 19/11/2024. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn, hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng

Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Bởi tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh khắc phục mọi biểu hiện lệch lạc, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc, toàn diện của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Hành chính và Quản trị công.

Học viện Hành chính và Quản trị công cần khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Chiều 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, chủ trì buổi làm việc với Ban Giám đốc, Đảng ủy Học viện Hành chính và Quản trị công.
Giao diện “Sổ tay đảng viên điện tử” của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời đặt ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm, đổi mới và thực hiện quyết liệt hơn nữa. Trong đó, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng được xác định không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là một bước đột phá nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương tặng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thủ đô

Mặc dù cùng lúc phải thực hiện khối lượng công việc lớn, nhưng nhờ cách làm chủ động, bài bản, quyết liệt, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là những kinh nghiệm để thành phố tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu quan trọng trong năm 2025.
Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trao đổi chuyên đề về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (lớp 3).

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức từ mỗi cán bộ, đảng viên

Đảng ta là một đảng cầm quyền, đồng thời là một tổ chức làm nhiệm vụ tiên phong chính trị, đại biểu cho trí tuệ, lương tâm, đạo đức của cả dân tộc. Vì vậy, tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức là nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo tin cậy của nhân dân, hoàn thành trọng trách của mình trước khát vọng phát triển đất nước của nhân dân và dân tộc.
Đoàn kiểm tra số 1477 của Ban Bí thư, do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc tại Bộ Ngoại giao

Ngày 21/12, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Đoàn kiểm tra số 1477 của Ban Bí thư, do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Toàn cảnh hội nghị.

Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Trong năm 2024, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều biện pháp để thích ứng với tình hình mới. Nhiều hoạt động sáng tạo, nổi bật được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động công đoàn năm 2024: Đẩy mạnh thi đua, đưa nghị quyết đại hội các cấp công đoàn vào cuộc sống”, đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác, đóng góp vào thành tích chung của Công đoàn Việt Nam và kết quả chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.