Dự lễ khánh thành có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Lào Cai; đại diện tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Tập đoàn gang thép Côn Minh (Trung Quốc).
Nhà máy gang thép Việt-Trung được hoàn thành sau ba năm triển khai thi công xây dựng, giai đoạn 1 có công suất 500.000 tấn phôi thép/năm. Đây là dự án liên doanh giữa Tổng công ty thép Việt Nam, Công ty khoáng sản Lào Cai và Tập đoàn gang thép Côn Minh.
Nhà máy thép Lào Cai được xây dựng trên mặt bằng gần 70 ha, tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Bảo Thắng - Lào Cai. Theo thiết kế, mỗi ngày nhà máy sẽ cho ra lò khoảng hơn 2.000 tấn gang tiêu chuẩn để luyện thành phôi thép, phục vụ sản xuất thép cán tại tỉnh Lào Cai.
Ông Nguyễn Văn Khương - Giám đốc nhà máy thép Lào Cai cho biết, lò luyện gang theo công nghệ tiên tiến bể thổi đáy Thủy Khẩu Sơn, có dung tích 550 m3, mỗi ca làm việc tám tiếng hoàn thành ba mẻ nấu gang, tính ra mỗi ngày đêm hoàn thành 12 mẻ gang, với khoảng 2.000 tấn gang thành phẩm ra lò, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để sản xuất thép thương phẩm.
Sản phẩm phôi thép của nhà máy.
Nguồn nguyên liệu quặng sắt phục vụ cho sản xuất gang được khai thác tại mỏ sắt Quý Sa, thuộc huyện Văn Bàn (Lào Cai), cách xa khoảng 60 km, trữ lượng khoảng 120 triệu tấn, đường giao thông thuận tiện cho việc vận chuyển quặng từ mỏ về nhà máy sản xuất thép.
Giai đoạn hai, tại đây sẽ xây dựng nhà máy cán thép, với công suất một triệu tấn/năm, cung cấp thép thương phẩm cho Lào Cai, các tỉnh khu vực Tây Bắc và xuất khẩu.
Dự án Nhà máy thép Lào Cai hoàn thành toàn bộ (hai giai đoạn) sẽ tạo ra khối lượng sản phẩm công nghiệp có giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 700 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, ghi nhận cố gắng, nỗ lực của các chuyên gia, cán bộ, kỹ sư, công nhân, lao động của các bên liên doanh nhằm đưa nhà máy vào vận hành sản xuất ra sản phẩm theo thiết kế. Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của nhà máy sản xuất phôi thép từ quặng sắt tại chỗ lớn nhất hiện nay của cả nước, góp phần đáp ứng nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu.