Đây là công trình đầu tiên tỉnh Kiên Giang tổ chức thi tuyển phương án thiết kế và trúng thầu thi công, kết quả do các nhà thầu Công ty Cổ phần công trình và thương mại giao thông vận tải, Công ty Cổ phần cầu 12 - Ciencol, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Trân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Hạnh.
Dự án có chiều dài 325 m, rộng 18 m với bốn làn xe và hành lang đi bộ. Cầu có cấu trúc bê tông dự ứng lực với thiết kế chín nhịp vượt sông dạng vòm cong, mang ý nghĩa cho sự vươn lên của vùng đất “chín rồng”, đồng bằng sông Cưu Long.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Khắc Ghi cho biết, đây là cây cầu đầu tiên có vốn đầu tư lớn ở TP Rạch Giá với trên 250 tỷ đồng bằng vốn ngân sách địa phương, trong đó gần 50% vốn hình thành từ đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. “Sau hơn hai năm thi công, cầu Ba Tháng Hai đã nối khu lấn biển cũ (khu đô thị 16ha) với khu lấn biển mới (khu đô thị mới TP. Rạch Giá) và sắp thông suốt với cầu - cống ngăn mặn Sông Kiên đang thi công… Như vậy đường Ba Tháng Hai sẽ tạo thành tuyến chính thông suốt trên 10 km chạy dọc theo vịnh biển Rạch Giá”.
“Cầu Ba Tháng Hai không chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề giao thông, mà còn là điểm nhấn về mỹ quan đô thị biển của đồng bằng sông Cửu Long; sẽ tô điểm thêm cho TP. Rạch Giá xứng đáng là trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh, thành phố vừa được chính phủ công nhận đô thị loại II trong hệ thống đô thị Việt Nam” - ông Ghi phấn khởi nói.