Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với các cơ quan về phát triển khoa học, công nghệ, về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam
Sáng 21/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Định hướng các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thống nhất nhận thức công nghệ lượng tử là vấn đề chiến lược quốc gia, không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần; đặt vấn đề phát triển công nghệ lượng tử trong tổng thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, gắn với an ninh quốc gia, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, ban hành Chiến lược quốc gia về công nghệ lượng tử; thành lập Trung tâm Quốc gia về công nghệ lượng tử và lựa chọn một số dự án thí điểm để tập trung nguồn lực thực hiện; khởi động chương trình đào tạo 1.000 nhân lực nòng cốt cho công nghệ lượng tử ở các mức độ khác nhau; thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế có chọn lọc kèm theo điều kiện chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực, tham gia các chuỗi giá trị của công nghệ lượng tử.
* Chiều 21/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và một số ban, bộ, ngành Trung ương về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam.
Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu ở Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công nghiệp vật liệu không chỉ là ngành cung cấp đầu vào cho sản xuất, mà là điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mới nổi và công nghiệp tương lai; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường; nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ trong nước. Vì vậy phải phát triển có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức theo 3 tầng: vật liệu nền cần giữ vững và nâng cấp; vật liệu chiến lược cần tập trung đột phá; vật liệu tương lai phải chuẩn bị từ sớm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý các vấn đề cấp bách của thị trường vật liệu xây dựng hiện nay. Trước mắt, bảo đảm nguồn cung cát, đá, vật liệu san lấp, xi-măng, thép cho đầu tư công, giao thông, đô thị, năng lượng và nhà ở; công bố giá kịp thời, minh bạch; điều phối liên vùng; thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế, chất thải xây dựng sau xử lý và vật liệu thay thế đạt chuẩn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
Sáng 21/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và cả nhiệm kỳ, nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhất là đối với các nội dung có tác động nhiều đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu, Hội đồng Dân tộc chủ động theo dõi, nắm bắt toàn diện tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
* Chiều 21/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ “làm luật để dễ quản” sang "làm luật để đất nước phát triển, người dân, doanh nghiệp yên tâm, bộ máy vận hành hiệu quả".
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định, phân định rõ nhiệm vụ giữa các cơ quan của Quốc hội. Nguyên tắc là phân công rõ, phối hợp chặt, trách nhiệm cụ thể, thẩm quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật, hiệu quả. Tất cả nhiệm vụ phải quản trị theo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Giá vàng bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu
Trong phiên giao dịch hôm nay (21/5), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng vọt từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng tăng mạnh sau phiên lao dốc trước đó.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 21/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 160 triệu đồng/lượng, bán ra 163 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 21/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng so kết phiên hôm trước, lên mức 4.535,6 USD/ounce.
Cũng trong sáng 21/5 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới có thời điểm hồi về ngưỡng hơn 77 USD/ounce. Trong nước, bạc Phú Quý có thời điểm cũng tăng trở lại mức hơn 80 triệu đồng/kg. Giá bạc hồi phục nhờ kỳ vọng hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông và đồng USD suy yếu.
Phát động giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”
Sáng 21/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”.
Bước sang năm thứ tư tổ chức, “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam” không chỉ là sân chơi sáng tác ảnh và video mà trở thành hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam. Qua ngôn ngữ hình ảnh, giải thưởng tạo diễn đàn sáng tạo rộng mở để mỗi người dân kể những câu chuyện chân thực, sinh động về cuộc sống, con người và sự đổi thay của đất nước.
Giải thưởng năm 2026 tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với hai hạng mục: ảnh và video. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Các tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông, phản ánh rõ nét thành tựu phát triển của đất nước, đồng thời, truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn theo chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau lễ phát động đến hết ngày 30/8/2026. Tác phẩm được tiếp nhận trực tuyến tại website: https://happy.vietnam.vn.
Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào quý IV/2026 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
Tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở Thanh Hóa
Trưa 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 14 giờ khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện thời tiết có mưa, địa hình nguy hiểm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá xảy ra chiều tối ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.
Sau những nỗ lực tìm kiếm, vào khoảng gần 7 giờ đến 8 giờ 23 phút cùng ngày 21/5, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm liên tiếp tìm thấy, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ đã giải thoát, đưa 2 nạn nhân ra khỏi vị trí bị nạn.
Dù vậy, cả 2 nạn nhân được xác định đã tử vong.
Như vậy, vụ sạt lở đá tại mỏ khai thác ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa đã khiến 3 nạn nhân tử vong.
Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả vụ sạt lở đá, bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.
62 người ở Đồng Tháp nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm
Sáng 21/5, Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến nay, có 62 người (gồm 56 học sinh và 6 người lớn) nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc do nghi ngờ ngộ độc khi sử dụng thức ăn tại Trường tiểu học Kim Đồng.
Tất cả 62 người đều có dấu hiệu sốt, buồn nôn, tiêu chảy khoảng thời gian từ 14 giờ 30 đến 23 giờ ngày 18/5, nhưng theo dõi điều trị tại nhà. Sau đó lần lượt nhập viện trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 19/5 đến 8 giờ ngày 21/5.
Trước đó, Báo Nhân Dân đã thông tin, trên địa bàn phường Sa Đéc xảy ra vụ học sinh và người nhà giáo viên Trường tiểu học Kim Đồng nhập viện điều trị do nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn suất ăn bán trú tại trường.
Hiện sức khỏe của 60 người ổn định, có 2 ca diễn biến nặng (đang điều trị ở Khoa hồi sức tích cực và Khoa nhi, Bệnh viện đa khoa Sa Đéc).
Ủy ban nhân dân phường Sa Đéc đã ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với Trường tiểu học Kim Đồng, tiến hành kiểm tra tại trường học theo quy định; đề nghị Trường tiểu học Kim Đồng ngưng tổ chức ăn bán trú cho học sinh kể từ ngày 20/5.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026
Sáng 21/5, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Không chỉ là sân chơi thể thao phong trào dành cho người lao động, giải đấu còn được kỳ vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và truyền cảm hứng sống tích cực trong cộng đồng công nhân, viên chức cả nước.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 Ngọ Duy Hiểu khẳng định giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý chí và tăng cường tinh thần đoàn kết trong đội ngũ công đoàn viên, người lao động.
Với quy mô ngày càng mở rộng cùng sự tham gia của nhiều đội bóng đại diện cho các ngành nghề, địa phương và doanh nghiệp trên cả nước, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những sân chơi thể thao phong trào giàu sức sống nhất dành cho người lao động Việt Nam.
Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro
Ngày 20/5 (giờ địa phương), Chính phủ Cuba ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cùng ngày nhằm vào Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo Cách mạng Cuba.
Tuyên bố nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để thực hiện hành động này, liên quan sự kiện dẫn đến việc bắn rơi 2 máy bay do tổ chức khủng bố Brothers to the Rescue có trụ sở tại Miami điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2/1996.
Việc Brothers to the Rescue nhiều lần vi phạm không phận Cuba vì mục đích thù địch là điều ai cũng biết.
Hơn nữa, chính phủ Mỹ đã xuyên tạc những sự thật lịch sử khác về sự kiện mà họ sử dụng làm cái cớ.
Phản ứng của Cuba đối với việc vi phạm không phận của mình là một hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng.
Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, được Hiến chương Liên hợp quốc công nhận.
Nhân dân Cuba tái khẳng định quyết tâm kiên định bảo vệ Tổ quốc và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, và với sức mạnh và sự kiên định tối đa, sự ủng hộ vô điều kiện và không thay đổi đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo Cách mạng Cuba.