Quá trình phát triển đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó nổi bật nhất là một trong ít cơ sở phát triển hoàn chỉnh với đủ các chuyên khoa: Nội tim mạch, ngoại tim mạch, tim mạch nhi khoa và tim mạch can thiệp. Kỹ thuật phẫu thuật tim mở phát triển ngày càng vững vàng, bệnh viện đã phẫu thuật thành công nhiều ca hiểm nghèo, những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp.
Từ tháng 8-2012 đến nay là một giai đoạn đặc biệt của bệnh viện, với việc xây dựng và đề ra chiến lược phát triển toàn diện, nhờ đó, nhiều kỹ thuật tim mạch hàng đầu đã và đang được thực hiện tại bệnh viện giúp điều trị thành công và đem lại cuộc sống cho những người mắc bệnh hiểm nghèo như: kỹ thuật đặt Stent động mạch vành, can thiệp động mạch vành qua da, can thiệp các động mạch ngoại biên như mạch thận, mạch dưới đòn, mạch ngoại vi...
Trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh và mắc phải cho trẻ sơ sinh nhẹ cân, trẻ em và người trưởng thành, các kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tạm thời, vĩnh viễn, máy phá rung tim cấy dưới da (ICD), thăm dò điện sinh lý và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng có tần số Radio (RF) đã được triển khai thường quy. Các kỹ thuật hồi sức được áp dụng hiệu quả tại bệnh viện như kỹ thuật đặt bóng đối xung động mạch chủ cho bệnh nhân suy tim nặng, theo dõi huyết động liên tục bằng hệ thống Picco, kỹ thuật thở áp lực dương liên tục cho bệnh nhi sau rút nội khí quản, lọc máu liên tục điều trị suy đa phủ tạng... Về phẫu thuật tim mạch, bệnh viện đã phẫu thuật hầu hết tất cả các bệnh lý tim mạch bẩm sinh và mắc phải phức tạp như phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh nhẹ cân (nặng 2,6 kg) và trẻ mới sinh (sáu ngày tuổi); phẫu thuật bệnh lý van tim, phẫu thuật mạch vành không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể, phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ, phẫu thuật mạch máu - lồng ngực, các khối u trong tim... Ðặc biệt đã có một số trường hợp vỡ tim đã được cấp cứu và cứu sống kịp thời.
Hiện tại, trung bình mỗi ngày, bệnh viện khám cho gần 500 người bệnh, phẫu thuật cho khoảng sáu đến tám ca và can thiệp tim mạch cho khoảng 20 trường hợp. Ngoài ra, bệnh viện đang quản lý hơn một nghìn người bệnh trong chương trình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh mạch vành.
Ðến nay, bệnh viện đã có một khu khám bệnh gồm khu tiếp đón, khu khám bệnh, khu phòng khám liên hoàn cùng khoa cấp cứu, khoa xét nghiệm... cùng nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy chụp mạch, máy thăm dò điện sinh lý, máy siêu âm tim 4D; phòng mổ theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Dự kiến cuối năm nay, bệnh viện sẽ đưa vào sử dụng phòng mổ hybrid (kết hợp giữa phẫu thuật và can thiệp tim mạch)...
Bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Bệnh viện Tim Hà Nội. Bệnh viện đào tạo và chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mở cho các bệnh viện: Ða khoa Nghệ An, Nhi Nghệ An, Quân y 103, Hữu nghị Việt Xô; đào tạo và chuyển giao thành công kỹ thuật can thiệp động mạch vành, can thiệp tim bẩm sinh cho Bệnh viện Xanh-pôn; hỗ trợ thành lập đơn nguyên tim mạch tại một bệnh viện huyện Ðan Phượng... Bệnh viện cũng giúp đỡ 20 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật siêu âm tim, điện tim, trắc nghiệm gắng sức, tim mạch can thiệp... Ðến nay có bốn bệnh viện: Ða khoa Vĩnh Phúc, Ða khoa Hà Tĩnh, C Thái Nguyên và Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Ðồng Hới (Quảng Bình) đề xuất tham gia "Ðề án Bệnh viện vệ tinh" của Bộ Y tế trong vai trò là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Tim Hà Nội. Bộ Y tế cũng đồng ý giao Bệnh viện Tim Hà Nội tham gia chương trình đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong khuôn khổ Ðề án 1816, đề án bệnh viện vệ tinh; là một trong bảy bệnh viện hạt nhân tham gia Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Ðông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng". Trong khuôn khổ dự án này, Bệnh viện Tim Hà Nội được giao nhiệm vụ hỗ trợ bệnh viện sáu tỉnh phía bắc phát triển chuyên ngành tim mạch gồm: nội khoa tim mạch; tim mạch can thiệp; phẫu thuật lồng ngực, tim mạch.
Ðáng chú ý, được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội và theo đề nghị của Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), từ tháng 8-2014, Bệnh viện Tim Hà Nội triển khai đề án "Hỗ trợ đào tạo và phát triển Trung tâm Tim mạch tại tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào". Các hoạt động chính của đề án bao gồm: đào tạo bác sĩ, điều dưỡng về chuyên khoa tim mạch; tư vấn thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật để thành lập và vận hành Trung tâm Tim mạch tại Bệnh viện tỉnh Xiêng Khoảng và chuyển giao một số kỹ thuật liên quan đến can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mở. Việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về chuyên ngành tim mạch thành công cho bạn sẽ giúp không những nhân dân của tỉnh Xiêng Khoảng được khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc các bệnh lý về tim mạch mà còn tám tỉnh Bắc Lào cũng sẽ được hưởng lợi từ sự hỗ trợ này.
PGS, TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết: Bệnh viện đang xây dựng đề án phát triển cơ sở hai, nâng cấp trang thiết bị, cập nhật các kỹ thuật mới, tiên tiến, đẩy mạnh chất lượng chuyên môn, nâng cao dịch vụ phấn đấu xây dựng bệnh viện trở thành mô hình chuẩn về bệnh viện chuyên khoa tim mạch cho cả nước, tạo được vị trí và uy tín trong khu vực. Ðồng thời phát triển và mở rộng mạng lưới tim mạch ở Thủ đô và các vùng lân cận. Tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh, giúp người dân ở vùng xa, vùng khó khăn có thể tiếp cận với kỹ thuật cao, tiên tiến. Cùng với đó là thành lập trung tâm đào tạo cho người bệnh, giáo dục tuyên truyền cho nhân dân biết cách dự phòng các bệnh tim mạch.