Phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhân mang thai ở vị trí cực kỳ nguy hiểm

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một ca bệnh hiếm gặp có nguy cơ tử vong cao vừa được các bác sĩ cứu chữa thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.
Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Ngày 31/3, khi sức khỏe đã ổn định được xuất viện về nhà, chị L.T.T 36 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết: “Tôi không nghĩ mình lại rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, khi biết mình được cứu sống, thật sự biết ơn các bác sĩ nhiều lắm”.

Trước đó, khuya 26/3, chị T. được chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện Long Khánh lên Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng nghi ngờ thai ngoài tử cung.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định một tình huống đặc biệt nguy hiểm khi thai khoảng 10-11 tuần không nằm trong tử cung mà ở sau phúc mạc, dính sát động mạch chủ bụng là mạch máu lớn nhất cơ thể.

Đây là thể thai ngoài tử cung cực hiếm, có nguy cơ gây vỡ mạch máu lớn và tử vong nhanh chóng nếu không can thiệp kịp thời.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của ca bệnh, ê-kíp trực đã kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, mời các chuyên gia phẫu thuật mạch máu từ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp xử trí.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 23 giờ 45 phút cùng ngày, kéo dài gần 3 giờ trong điều kiện căng thẳng cao độ.

Khi mở bụng, các bác sĩ ghi nhận tình trạng xuất huyết vùng sau phúc mạc, khối thai nằm sát hàng loạt cấu trúc quan trọng như động mạch chủ bụng, động mạch-tĩnh mạch thận trái và niệu quản trái. Vì thế, mỗi thao tác bóc tách đều phải chính xác đến từng milimet để tránh tổn thương mạch máu lớn.

img-9271.jpg
Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật phức tạp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ê-kíp đã lần lượt tiếp cận, bóc tách và bảo tồn thành công tĩnh mạch và động mạch thận bên trái, đây là bước khởi đầu cực kỳ quan trọng. Sau đó, ê-kíp nhận diện bóc tách cẩn thận phần khối thai dính sát vào động mạch chủ bụng một cách an toàn nhất.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phải xử trí tình huống tổn thương một phần động mạch sinh dục trái gây chảy máu nhưng đã kịp thời kiểm soát và bảo tồn thành công.

Kết thúc ca mổ, khối thai được lấy trọn, các mạch máu quan trọng được bảo vệ an toàn, lượng máu mất chỉ khoảng 500ml và bệnh nhân không cần truyền máu. Kết quả vượt ngoài kỳ vọng đối với một ca bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, chỉ sau hai ngày, chị T. đã tỉnh táo, có thể đi lại, ăn uống gần như bình thường.

Thành công của ca bệnh đã một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của hệ thống y tế tuyến cuối và mô hình phối hợp liên viện giữa hai bệnh viện tiếp tục cho thấy hiệu quả trong xử trí các ca bệnh phức tạp, cần sự tham gia của nhiều chuyên khoa sâu.

Có thể bạn quan tâm