Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AJC) Nguyễn Thanh Trúc cho biết hai tác dụng lớn nhất của KNQ vàng là giúp các nhà nhập khẩu và xuất khẩu kể cả nước ngoài và trong nước nhập khẩu vàng thuận lợi về thời gian và tiết giảm chi phí. Hiện nay, phần lớn vàng nhập khẩu vào Việt Nam phải đưa từ các trung gian như Singapore, Thụy Sĩ hay từ Nhật Bản sang. Nếu có KNQ vàng tại Việt Nam, các trung gian này gửi sẵn một khối lượng vàng lớn, đến lúc có khách, họ sẽ xuất dần ra, như vậy không phải mất công chuyển từ nơi khác đến. Các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh vàng bạc đá quý, kể cả các ngân hàng thương mại từ lúc ký hợp đồng nhập vàng đến lúc cất nhập vàng nhiều nhất chỉ mất một ngày, rất tiện lợi, công việc này trước đây phải mất từ hai đến ba ngày.
Về phí vận chuyển và bảo hiểm do đưa một chuyến vàng lớn, dùng cho nhiều khách hàng nên chi phí giảm đáng kể. Nếu trước đây, phí vận chuyển và bảo hiểm mất từ 1 đến 1,1 USD/ounce, khi KNQ đi vào hoạt động chi phí này giảm xuống còn 0,6 USD - 0,7 USD, phí vận chuyển và bảo hiểm giảm được khoảng 40%. Thí dụ nhập 100 kg vàng, phí vận chuyển và bảo hiểm giảm được 1.500 USD, tức là doanh nghiệp tiết kiệm được 1.500 USD cho một lần nhập khẩu.
Theo các chuyên gia, kinh doanh vàng tại Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi hệ thống kho ngoại quan đi vào hoạt động, giúp các doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn hàng khi có những biến động giá của thị trường thế giới. Hiện nay, hầu hết các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý lớn của Việt Nam đều phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để nhập vàng dưới hình thức mua bán kỳ hạn, chọn thời điểm giá có lợi để mua. Việc đưa KNQ vàng vào hoạt động do giá vận chuyển và bảo hiểm giảm, cho nên giá vàng trong nước sẽ giảm xuống, ít nhất là giảm được 1.000 đồng/chỉ cho cả giá bán lẻ và giá bán buôn.
Hiện nay trong KNQ đã có vàng của một vài công ty gửi. Một ngân hàng Thụy Sĩ và tập đoàn Mitsui của Nhật Bản đang làm hợp đồng chuẩn bị gửi vàng. Lúc giá cả thuận lợi, nhập khẩu nhiều, kho có khả năng lưu trữ 7,8 tấn vàng với các điều kiện bảo đảm an ninh tốt nhất.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ðồng Tiến cho biết, chủ trương xây dựng KNQ vàng có từ lâu, nghiệp vụ này mang lại lợi ích rất lớn cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, cũng như hiệu quả điều hành chung của Ngân hàng nhà nước. Về nguyên tắc các doanh nghiệp khác cũng có thể mở nghiệp vụ này nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu của hải quan, được Ngân hàng nhà nước cho phép và đặc biệt là yếu tố bảo đảm an toàn.