Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất

Sáng 23/9, tại Lào Cai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ đến thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự Lễ kỷ niệm.

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự, có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều địa phương…

Dự lễ có các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Lào Cai...

Diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ do Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong trình bày cho biết : Sau năm 1954, Lào Cai cũng như các địa phương khác trên miền bắc bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục tổ chức tiễu phỉ và trấn áp bọn phản cách mạng, tay sai, ổn định trật tự xã hội, xây dựng kinh tế và củng cố chính quyền các cấp…

Ngày 23/9/1958, Bác Hồ cùng với đoàn đại biểu của Đảng, Chính phủ lên thăm tỉnh Lào Cai. Đây là một sự kiện trọng đại đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung và với những cá nhân, tập thể được gặp Bác Hồ trong dịp Bác tới thăm.

Sáng 24/9/1958, tại khu vực sân Tỉnh uỷ Lào Cai, nơi đây giờ đã trở thành khu di tích ghi dấu và tưởng nhớ tới Bác Hồ với Lào Cai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp mặt và có bài nói chuyện quan trọng với đại biểu cán bộ, công nhân, chiến sĩ, đại biểu Việt kiều và đại diện nhân dân các dân tộc tỉnh.

Hình ảnh Bác, những bức thư, những tấm huy hiệu, những kỷ vật, những lời nói ân cần, dặn dò và tình cảm chan chứa vô bờ của Người tại chuyến thăm và làm việc tại tỉnh vẫn trường tồn mãi mãi trong tiến trình lịch sử phát triển của mảnh đất biên cương phía Bắc Tổ quốc

Sau chuyến thăm và thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động cụ thể và thiết thực…

Cùng quá trình sáp nhập thành tỉnh Hoàng Liên Sơn (giai đoạn 1976-1991), tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991) đến nay đã là hơn 30 năm, nhưng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai, hình ảnh Bác, những bức thư, những tấm huy hiệu, những kỷ vật, những lời nói ân cần, dặn dò và tình cảm chan chứa vô bờ của Người tại chuyến thăm và làm việc tại tỉnh vẫn trường tồn mãi mãi trong tiến trình lịch sử phát triển của mảnh đất biên cương phía Bắc Tổ quốc; đồng thời, là nguồn cổ vũ, khích lệ lớn lao cho Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh vươn lên khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, chuyển mình, bứt phá.

Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ đến thăm Lào Cai, 120 năm thành lập thị xã Sa Pa và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; Đảng bộ, Chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh đã phát động các phong trào thi yêu nước, lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, khởi công và hoàn thành các công trình trọng điểm, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, hội thảo, hội nghị, với chủ đề: Bác Hồ với Lào Cai và Lào Cai làm theo lời Bác để đến hôm nay…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới - “phên dậu” quốc gia, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, có “nóc nhà Đông Dương” là đỉnh Phan Xi Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ; nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em với những nét văn hoá đa dạng, giàu bản sắc. Là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, Lào Cai còn lưu giữ nhiều dấu tích minh chứng về người Việt cổ đã có mặt tại vùng đất này ngay từ buổi bình minh của dân tộc.

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 1

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chào cờ tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn phát huy truyền thống yêu nước, dựng xây và bảo vệ vững chắc vùng đất biên cương của Tổ quốc. Các thế hệ người dân Lào Cai hằng ngày chăm chỉ, kiên cường, bền bỉ khai phá đất hoang, sinh cơ lập nghiệp, hình thành nên truyền thống cố kết cộng đồng bền chặt với 25 dân tộc anh em.

Khẳng định, sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và Lào Cai nói riêng, Chủ tịch nước cho biết: Bác đã nhiều lần gửi thư khen, động viên cán bộ, nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang của Lào Cai..., vì có thành tích trong lao động, sản xuất, học tập.

Đặc biệt, khi về thăm Lào Cai từ ngày 23 đến 24/9/1958, Bác đã căn dặn Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Lào Cai phải Đoàn kết chặt chẽ; tăng gia sản xuất; bảo đảm trật tự trị an; giữ gìn thuần phong mỹ tục; Bác mong muốn đồng bào, bộ đội và cán bộ tỉnh cố gắng thi đua làm cho tỉnh ngày thêm phồn thịnh và sung sướng.

65 năm qua, thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu, xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, từ vùng đất bị tàn phá bởi chiến tranh, là một trong 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, Lào Cai đã trở thành địa phương đứng đầu khu vực Tây Bắc, tỉnh phát triển của khu vực Trung du và miền núi Bắc bộ

Lưu ý, những thành tựu Lào Cai đã đạt được tuy quan trọng, to lớn và toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng: Quy mô kinh tế nhỏ, năng lực cạnh tranh chưa cao; GRDP bình quân đầu người còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu đồng bộ; cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nguồn lực cho thực hiện an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn hạn chế; các thiết chế văn hóa còn thiếu đồng bộ; đời sống nhân dân, nhất là ở vùng núi cao, vùng biên giới còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập giữa thành thị và nông thôn còn chênh lệch lớn; an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định; một số cán bộ lãnh đạo của Lào Cai đã có những khuyết điểm, vi phạm đáng tiếc.

Để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, đáp ứng niềm mong đợi của đồng bào các dân tộc của tỉnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai phải luôn ghi nhớ, nghiên cứu, thấm nhuần những lời dạy mang tầm tư duy chiến lược, nhìn xa trông rộng của Bác Hồ khi Người về thăm tỉnh nhà; thấu hiểu hơn tình cảm của Bác dành cho đồng bào các dân tộc Lào Cai và tình cảm của đồng bào Lào Cai đối với Bác kính yêu; cụ thể hóa lời dạy của Bác cho phù hợp với tình hình mới..,

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 3

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du, miền núi Bắc bộ; trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; là trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, hóa chất, phát triển dược liệu của vùng và cả nước. Cần khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc hăng hái thi đua sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Trước những diễn biến khó lường, phức tạp của thời tiết, khí hậu, Chủ tịch nước lưu ý: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai phải đặc biệt coi trọng, tăng cường quản lý tốt tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai đối với người và tài sản của nhà nước, nhân dân. Coi trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, nhất là rừng già, rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh,…

Tỉnh cần tiếp tục tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tỉnh cần tiếp tục tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển... Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền của Lào Cai phải có quyết tâm cao, tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cho đồng bào các dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn; đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc…

Lưu ý, tỉnh có vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh, “phên dậu” của Tổ quốc, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lào Cai phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nắm chắc tình hình, giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc ngay từ cơ sở; phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới...

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 4

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước lưu ý, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm các tổ chức đảng, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, sâu sát cơ sở, hiểu dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và hội viên các tổ chức chính trị-xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực….

* Trước đó, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác đã dự Lễ dâng hương, trồng cây lưu niệm tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Công viên Hồ Chí Minh - Di tích Quốc gia, nơi cách đây 65 năm Bác Hồ về thăm đã nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Lào Cai (đường Minh Khai, phường Lào Cai, TP Lào Cai).

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 5

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Lào Cai đã tuyên dương 65 tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các em học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai (phường Bình Minh, TP Lào Cai). Đây là ngôi trường được thành lập từ năm 1992, là mái trường duy nhất trong tỉnh có hơn 15 thành phần dân tộc anh em sinh sống và học tập. Quy mô của nhà trường là 15 lớp với 525 học sinh. Trường vừa được tỉnh Lào Cai đầu tư hơn 120 tỷ đồng xây dựng tại địa điểm mới…

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 6

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ ở Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu với thầy giáo, cô giáo và các em học sinh của nhà trường, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các em luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập và cuộc sống, đồng thời giữ gìn, phát huy những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình, đóng góp vào truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước mong các em không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đưa ước mơ trở thành hiện thực, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Khai thác, huy động mọi nguồn lực xã hội, động viên đồng bào các dân tộc Lào Cai hăng hái thi đua sản xuất ảnh 7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm nơi ở của học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước nhắc nhở các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường tiếp tục chăm lo cho các em học sinh như người cha, người mẹ, người thân; đặc biệt các thầy cô không chỉ dừng ở truyền thụ kiến thức mà cần hướng dẫn các em phương pháp tiếp cận kiến thức để tự học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện bản thân, trở thành một phần đáng tự hào của Trường và quê hương Lào Cai…