Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đọc diễn văn tại lễ mít-tinh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng tại Liên bang Nga

Ngày 29/3, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Liên Xô (trước đây).
Tái hiện hình ảnh về Đinh Tiên Hoàng Đế tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Ngày 24/3, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (thôn Văn Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Lễ kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) - vị Hoàng đế đã thống nhất giang sơn, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên, mở ra kỷ nguyên độc lập, có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Sóc Trăng phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 6/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Cao điểm kéo dài đến ngày 7/5/2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Nhân Dân cuối tuần - Vị thế một ấn phẩm trong kỷ nguyên số

Nhân Dân cuối tuần - Vị thế một ấn phẩm trong kỷ nguyên số

Trải qua chặng đường 35 năm, Nhân Dân cuối tuần từ chỗ là một ấn phẩm “bù đắp” cho sự thiếu hụt thông tin vào ngày chủ nhật từ những ngày đầu tiên ra đời, nay đã vững vàng và đi lên mạnh mẽ với vị thế đón đầu những cái mới trong kỷ nguyên số, mà vẫn giữ được nguyên vẹn chất văn trong báo, chất đằm và sâu lắng, những đặc điểm làm nên bản sắc của tờ báo.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), sáng 2/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội).
Quốc kỳ Timor-Leste.

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 48 Ngày độc lập của Timor-Leste

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 48 Ngày độc lập của Timor-Leste (28/11/1975-28/11/2023), ngày 28/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã lần lượt gửi điện chúc mừng tới Tổng thống José Ramos-Horta, Thủ tướng Xanana Gusmão, Chủ tịch Quốc hội Maria Fernanda Lay.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho các giảng viên tiêu biểu.

Trọng trách của nhà giáo là giáo dục cho mỗi trẻ hình thành về giá trị gia đình, chuẩn mực xã hội

Mỗi chúng ta đến với nghề giáo một cách khác nhau, nhưng điều quý giá hơn cả là trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều nặng tình yêu thương con người và mong muốn làm cho thế hệ tương lai tử tế hơn, khôn lớn hơn, trưởng thành hơn để chung tay làm cho xã hội văn minh hơn, đất nước giàu đẹp hơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Điện tử VietnamPlus tại buổi lễ.

Báo Điện tử VietnamPlus đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập, Báo Điện tử VietnamPlus đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng thời ra mắt giao diện mới với thiết kế bắt kịp xu hướng của báo chí thế giới, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo vào quá trình tác nghiệp, quản trị tin bài, tìm hiểu nhu cầu độc giả.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường đại học Mở Hà Nội.

Trường đại học Mở Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 2/11, Trường đại học Mở Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (3/11/1993-3/11/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ. Đến dự, có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.
Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995)

Nhạc sĩ Văn Cao (1923 - 1995)

Văn Cao (15/11/1923 - 10/7/1995) là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng. Ông là tác giả của Tiến quân ca - Quốc ca của Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Văn Cao còn là một chiến sĩ cách mạng, họa sĩ, nhà thơ với nhiều tác phẩm giá trị.