Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai

NDO - Tối 9/9, Đảng ủy phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ lên thăm tỉnh Lào Cai. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn công tác của Chính phủ đã rời tàu hỏa, đi ca-nô vượt sông Hồng và đặt chân lên mảnh đất đầu tiên thuộc tỉnh Lào Cai, trong chuyến thăm ngày 23/9/1958.
0:00 / 0:00
0:00
Cách đây 65 năm, ngày 23/9/1958, Bác Hồ và Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai. (Ảnh: TL)
Cách đây 65 năm, ngày 23/9/1958, Bác Hồ và Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm cán bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai. (Ảnh: TL)

Cách đây 65 năm, vào ngày 23/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đoàn công tác của Chính phủ đã đi tàu hỏa từ ga Hà Nội đến ga Làng Giàng; tiếp đó Người đi ca-nô vượt sông Hồng, đã đến mảnh đất Xuân Tăng, rồi lên tàu chở quặng vào mỏ Apatit Cam Đường.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 1
Hồ Chủ tịch và phái đoàn Chính phủ thăm khai trường khai thác quặng apatit ngày 23/9/1958. (Ảnh: TL)
Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 2
Bác Hồ nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân, chuyên gia Liên Xô sang giúp khôi phục mỏ và nhân dân địa phương trong dịp Người tới thăm mỏ apatit Lào Cai ngày 24/9/1958. (Ảnh: TL)
Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 3
Bác Hồ với cụ Trần Văn Nỏ, dân tộc Tày, ở xã Tả Phời (thành phố Lào Cai) là người đầu tiên có công phát hiện ra quặng apatit Lào Cai từ năm 1924. (Ảnh: TL)

Tại đây, Bác Hồ lên khai trường Mỏ Cóc thăm hỏi cán bộ, công nhân đang khai thác quặng apatit để sản xuất phân bón phục vụ phát triển nông nghiệp đất nước; thăm đồng bào dân tộc thiểu số địa phương và tặng quà cho cụ Trần Văn Nỏ, dân tộc Tày, là người có công phát hiện ra quặng apatit tại Cam Đường (Lào Cai).

Đáp lại sự quan tâm, tình cảm sâu nặng của Bác với Lào Cai, bà con địa phương đã quý tặng Bác Hồ tấm khăn thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở Cam Đường.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 4

Đảng ủy phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ đã đến bến phà Làng Giàng, thăm Lào Cai năm 1958. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tiếp đó, Bác Hồ và Đoàn công tác đã đến thị xã tỉnh lỵ Lào Cai. Tại đây Bác nói chuyện với cán bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai, thăm các chuyên gia Liên Xô và cán bộ, công nhân Nhà máy nhiệt điện Lào Cai.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 5

Khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Vùng đất đầu tiên năm xưa Bác Hồ đã đến thăm, nay là phường Xuân Tăng đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đô thị du lịch, công nghiệp lớn ở phía nam thành phố Lào Cai, với 12 dự án, chiếm 75% tổng diện tích tự nhiên của phường. Kết cấu hạ tầng cơ sở như: điện, đường, trường, trạm được đầu tư và xây dựng kiên cố hóa, đạt chuẩn theo hướng đô thị mới hiện đại, với 13 tuyến phố văn minh.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 6

Trao giải Cuộc thi "Bí thư chi bộ giỏi" phường Xuân Tăng, năm 2023. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại bến sông, nơi Bác Hồ dùng ca-nô vượt sông Hồng năm xưa, nay đã xây dựng cây cầu bê-tông vĩnh cửu to, rộng nối hai bờ sông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nơi đây.

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ đến thăm, cấp ủy và chính quyền phường Xuân Tăng phát động và hoàn thành 65 phần việc, như: chỉnh trang đô thị, bê-tông hóa 5 tuyến đường giao thông khu dân cư, trồng hơn 500 cây xanh, xây dựng và trao tặng 3 nhà “mái ấm tình thương” kiên cố cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai ảnh 7

Rất đông người dân địa phương dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, tại sân vận động phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Tại lễ kỷ niệm, Đảng ủy phường Xuân Tăng ôn lại truyền thống, tổng kết đợt thi đua, trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua việc kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, trao giải Cuộc thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2023.