Khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023

NDO - Tối 21/11, tại thành phố Sóc Trăng, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi thức khai mạc hội chợ
Nghi thức khai mạc hội chợ

Hội chợ diễn ra đến ngày 27/11 với hơn 400 gian hàng các doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, có khoảng 100 gian hàng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng và của các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Đông Nam Bộ, miền trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía bắc.

Các gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng, chủ lực, sản phẩm OCOP của các vùng, miền trong cả nước; hơn 300 gian hàng thương mại tổng hợp của hơn 250 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Hội chợ triển lãm, giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm OCOP tiềm năng của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dịp này cũng sẽ có các hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố với các nhà phân phối lớn. Hội thi bình chọn, trao thưởng cho gian hàng triển lãm đẹp của các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023 ảnh 1

Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP của các địa phương

Hội chợ còn bố trí khu trưng bày gắn với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại tổng hợp của các doanh nghiệp như: Thời trang, may mặc, hóa mỹ phẩm, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng, giống cây trồng; khu “Ẩm thực đường phố” để giới thiệu nghệ thuật làm bánh dân gian với những món ngon Việt Nam…

Hội chợ còn có các chương trình biểu diễn văn hoá, văn nghệ và thưởng thức nét văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ; đồng thời, tham quan khu tiểu cảnh “Nhật Bản - Xứ sở ngàn hoa”, vườn hoa tử đằng cùng những con đường, vườn hoa rực rỡ sắc màu… phục vụ du khách đến tham quan, mua sắm.