Khai hội Đền Kỳ Sầm ở Cao Bằng

NDO - Trong 2 ngày 30 và 31/1, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức lễ hội Đền Kỳ Sầm, ở xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo du khách ở Cao Bằng trẩy hội Đền Kỳ Sầm.
Đông đảo du khách ở Cao Bằng trẩy hội Đền Kỳ Sầm.

Đây là lễ hội có truyền thống và thuộc hàng các lễ hội lớn nhất ở Cao Bằng. Lễ hội được tổ chức ở địa bàn thành phố Cao Bằng, giáp ranh với huyện Hòa An, nên đã thu hút được số lượng lớn du khách trong tỉnh.

Trong phần lễ Ban Tổ chức đã tổ chức: Rước cung Tiến dâng phần Lễ; thỉnh Chuông Đền Kỳ Sầm.

Khai hội Đền Kỳ Sầm ở Cao Bằng ảnh 1

Tiết mục hát Then, đàn Tính trong chương trình văn nghệ phục vụ lễ hội.

Trong phần Hội, Ban Tổ chức tiến hành các hoạt động: Hát Then, thi đấu cờ Tướng, Bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian...

Khai hội Đền Kỳ Sầm ở Cao Bằng ảnh 2

Du khách tham gia trò chơi dân gian.

Đền Kỳ Sầm xây dựng từ thời nhà Lý; được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993.

Đền thờ Khâu Sầm Đại Vương Nùng Trí Cao (1025 - 1055), dân tộc Tày. Cụ là nhân vật lịch sử có công trong sự nghiệp bảo vệ đất nước thời vua Lý Thái Tông.

Trong thế kỷ 11, Khâu Sầm Đại Vương Nùng Trí Cao đã lãnh đạo đội quân đánh bại đội quân xâm lược của nhà Tống; góp phần quan trọng bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Lễ hội Đền Kỳ Sầm cũng là lễ hội lớn nhất ở tỉnh Cao Bằng.