Khắc phục tình trạng lãng phí trong quản lý và thực hiện các dự án công

NDO - Những biểu hiện lãng phí không chỉ ở việc sử dụng tài sản, vốn Nhà nước thiếu hiệu quả, mà còn là sự lãng phí về cơ hội và thời gian, dẫn đến sự thất thoát lớn về nguồn lực. Bài viết "Chống lãng phí" của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra thực trạng về vấn đề lãng phí đã và đang tồn tại, những hạn chế trong cơ chế, thể chế.
Những biểu hiện lãng phí không chỉ ở việc sử dụng tài sản, vốn Nhà nước thiếu hiệu quả, mà còn là sự lãng phí về cơ hội và thời gian, dẫn đến sự thất thoát lớn về nguồn lực. (Ảnh minh họa: VŨ NGUYÊN)
Những biểu hiện lãng phí không chỉ ở việc sử dụng tài sản, vốn Nhà nước thiếu hiệu quả, mà còn là sự lãng phí về cơ hội và thời gian, dẫn đến sự thất thoát lớn về nguồn lực. (Ảnh minh họa: VŨ NGUYÊN)

Bệnh thành tích, tư duy nhiệm kỳ, tư duy chủ quan của một số cán bộ muốn thực hiện những dự án ở địa phương, bộ, ngành để chứng tỏ năng lực, sự năng động nhưng do cách làm nóng vội, sự tính toán chủ quan, không tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục nên một số dự án đã đem lại hiệu quả không như mong muốn.

Phân tích nguyên nhân của tình trạng lãng phí trong bộ máy công quyền, đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) cho rằng, có một bộ phận cán bộ có tâm lý coi nhẹ việc chống lãng phí ngay trong hoạt động quản lý.

Đại biểu Hoa đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến lãng phí trong bộ máy công quyền, đó là tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích và sự chủ quan của một bộ phận cán bộ lãnh đạo.

Khắc phục tình trạng lãng phí trong quản lý và thực hiện các dự án công ảnh 1

Bài viết "Chống lãng phí" của Tổng Bí thư Tô Lâm là một thông điệp mạnh mẽ, sâu sắc, khuyến khích mọi người dân, đặc biệt là cán bộ trong bộ máy công quyền cần xem xét lại cách thức sử dụng và quản lý các nguồn lực trong xã hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Họ thực hiện những dự án với mong muốn chứng tỏ năng lực, sự năng động trong nhiệm kỳ của mình, nhưng vì thiếu sự tính toán, vội vàng và không tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, nhiều dự án đã không mang lại hiệu quả như mong muốn.

"Lâu nay họ chỉ coi lãng phí là hành vi cần khắc phục nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, chưa coi lãng phí là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Bên cạnh đó, chế tài xử lý lãng phí đã ban hành nhưng tính răn đe chưa cao", đại biểu Hoa nói.

Cũng theo đại biểu tỉnh Nam Định, Luật Thực hành Tiết kiệm, Chống lãng phí đã quy định rõ trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu trong việc phòng ngừa và xử lý hành vi lãng phí, nhưng những quy định này vẫn chưa đủ mạnh để răn đe và giáo dục về sự nghiêm trọng của vấn đề.

Các hành vi vi phạm liên quan đến lãng phí chủ yếu được xử lý thông qua các tội danh khác mà không nhấn mạnh được bản chất của lãng phí. Như vậy, dù tội phạm vẫn bị trừng trị nhưng tính răn đe, giáo dục về chống lãng phí chưa cao.

Khắc phục tình trạng lãng phí trong quản lý và thực hiện các dự án công ảnh 3

Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa (Nam Định). (Ảnh: quochoi.vn)

Đại biểu Hoa cũng nhấn mạnh rằng, công tác chống lãng phí đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết số 74/2022/QH15 nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu đặc biệt đề cập bài viết "Chống lãng phí" của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó đã đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp rất trúng.

Theo đại biểu Hoa, có thể nói đây là một thông điệp mạnh mẽ, sâu sắc, khuyến khích mọi người dân, đặc biệt là cán bộ trong bộ máy công quyền cần xem xét lại cách thức sử dụng và quản lý các nguồn lực trong xã hội.