Chiều 1/12, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Sáng 27/11, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi tại hội trường dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi).
Thứ năm, ngày 27/11/2025, ngày làm việc thứ 30, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định khá đầy đủ về trách nhiệm người đứng đầu, song chưa nêu rõ về hình thức xử lý khi người đứng đầu cố tình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ vượt định mức, vượt tiêu chuẩn, vượt chế độ để hợp thức hóa lãng phí.
Không dừng lại ở việc xử lý nghiêm minh “không có vùng cấm”, Cà Mau đặt mục tiêu nâng tầm văn hóa liêm chính và xác định chống lãng phí là nhiệm vụ cấp bách ngang tầm với chống tham nhũng, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Lãng phí không chỉ nằm ở tiêu xài hoang phí, mà còn ẩn trong cách ra quyết định, thiết kế chính sách, tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn lực. Một trong những nguyên nhân sâu xa nhất chính là việc xác lập sai thứ tự ưu tiên, dẫn đến đầu tư dàn trải, chính sách chồng chéo và những lựa chọn kém hiệu quả.
Theo các đại biểu, việc sửa đổi Luật lần này cần bảo đảm tính khả thi, tránh hình thức trong đánh giá đi kèm với chế tài đủ mạnh; qua đó xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nếp sống, thẩm thấu trong giáo dục và đời sống xã hội.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc công khai về hành vi gây lãng phí và kết quả xử lý hành vi gây lãng phí phải có đủ các thông tin tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi gây lãng phí, biện pháp đã xử lý; quy định này sẽ góp phần tăng tính răn đe, trách nhiệm giải trình và cũng là công cụ để cho nhân dân giám sát.
Sáng 22/9, Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách trung ương. Theo đó, nhiều bộ, ngành, địa phương được điều chỉnh nguồn vốn, đáng chú ý Lâm Đồng nhận 1.927 tỷ đồng cho cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương.
Sáng 22/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Dự thảo quy định 7 nhóm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu và 6 nhóm đối với cán bộ, công chức, viên chức; nhấn mạnh người đứng đầu chịu trách nhiệm cá nhân khi không thực hiện đúng quy định hoặc để xảy ra lãng phí.
Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí bổ sung một số nội dung lớn để nâng cao hiệu quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới, hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm “thực hành tiết kiệm ở mọi ngành, mọi nghề, mọi cán bộ, đảng viên và người dân” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Để thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xin phép không nhận hoa chúc mừng đại hội.
Sáng 10/8, tại Trung tâm Chăm sóc Người cao tuổi và Người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam) tổ chức Lễ ra mắt Food Bank Đà Nẵng và giới thiệu Dự án “Đà Nẵng Food Community”.
Chiều 7/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo, thông báo kết quả Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
Lãng phí chính là một thứ giặc nội xâm, là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân và Chính phủ, cản trở sự phát triển của xã hội. Nhờ nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, những năm qua, công cuộc phòng, chống lãng phí ở nước ta đã đạt những kết quả tích cực.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một nền kinh tế hiệu quả, hiện đại, phát triển bền vững, trong đó thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành và quản lý. Là một ngân hàng có quy mô hệ thống lớn nhất cả nước, Agribank cũng đặc biệt coi trọng nguyên tắc này.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, ngày 17/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025.
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu đưa công tác tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên ở tất cả các đơn vị; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.
Sáng 25/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí, nhằm rà soát công việc và bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phòng chống lãng phí thời gian tới, đặc biệt xử lý các dự án tồn đọng nhằm giải phóng nguồn lực cho phát triển.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 665/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và dự kiến đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2024 của thành phố Hà Nội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều lần, trong các bài viết, trong các bài nói chuyện, Người đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hết sức chú ý đến việc phòng chống xa hoa, lãng phí, sử dụng hợp lý và hiệu quả tiền của, thời gian, công sức.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, công tác phòng, chống lãng phí trở thành một nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương để bảo đảm sự bền vững và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngành Xây dựng đã xác định: “Phòng, chống lãng phí không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là nghĩa vụ đạo đức, biểu hiện của sự tận tâm và trách nhiệm với nhân dân”.
Ngày 16/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến cơ sở.
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo nội dung, kết quả Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
Ngành công thương chiếm tỷ trọng rất lớn của nền kinh tế. Nếu ngành công thương làm tốt nhiệm vụ tiết kiệm, chống lãng phí sẽ tạo nguồn lực khơi thông cho phát triển kinh tế đất nước.
Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến phòng, chống lãng phí.
Ngày 13/12, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị toàn tỉnh quán triệt một số nội dung chỉ đạo trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thông tin về một số vi phạm phổ biến trong các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 174 điểm cầu tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 137 điểm cầu cấp xã với trên 2.700 đại biểu tham dự