Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC huyện Di Linh.

Lâm Đồng: Các địa phương đã đưa vào vận hành Trung tâm IOC

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Di Linh chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Đây được xem là địa phương cấp huyện cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng hoàn thành việc xây dựng, vận hành Trung tâm IOC. Bởi 2 huyện Đạ Huoai và Cát Tiên đề nghị tạm dừng triển khai để chờ sáp nhập 3 huyện phía nam Lâm Đồng thành 1 huyện theo kế hoạch.
Đà Nẵng vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh - IOC. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh - IOC

Ngày 14/8, Thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương, đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Đà Nẵng (Trung tâm IOC). Trung tâm IOC Đà Nẵng là một hợp phần quan trọng được xác định trong Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh của Đà Nẵng và trong Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị thông minh của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 32 Đại hội đồng Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC) tại Trụ sở UNESCO ở Paris.

Việt Nam coi trọng phát triển và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ biển

Ngày 21/6, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 32 Đại hội đồng Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC) tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Viện trưởng Viện Hải dương học, Chủ tịch Ủy ban IOC Việt Nam Đào Việt Hà nhấn mạnh, Việt Nam rất quan tâm phát triển và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ biển, coi đó là một trong những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC huyện Đạ Tẻh.

Lâm Đồng vận hành Trung tâm điều hành thông minh ở huyện Đạ Tẻh

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) huyện Đạ Tẻh chính thức đi vào hoạt động là tiền đề quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiến tới xây dựng xã hội số của huyện Đạ Tẻh nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng.