Chủ tịch HĐQT Intel Craig R. Barrett:

Intel tạo cơ hội mới cho Việt Nam phát triển và thu hút đầu tư

Mô hình Nhà máy Intel sẽ
xây dựng tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.
Mô hình Nhà máy Intel sẽ xây dựng tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh.

Hỏi: Những yếu tố chính nào để Intel đi đến quyết định xây dựng nhà máy ở Việt Nam?

Trả lời: Có rất nhiều thứ để chúng tôi phải xem xét khi cân nhắc và quyết định đầu tư. Chất lượng của lao động là quan trọng nhất, nó bao gồm cả sự xuất phát và chất lượng của giáo dục, khoảng cách giữa những người trẻ với nhau.

Chúng tôi còn chọn bởi vì sự hỗ trợ của Chính phủ rồi chi phí đầu tư như thế nào, cơ sở hạ tầng, sự quan tâm của cộng đồng... Ở Việt Nam tất cả nhân tố đó đều tốt, mọi thứ đang trong quá trình phát triển.

Nhưng trên hết chúng tôi thấy rằng hoạt động đầu tư trong khu vực đang rất sôi động, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng này suốt nhiều năm qua.

Giống như các nhà đầu tư khác, chúng tôi luôn dõi theo từng bước đi ở Đông Nam Á. Nhưng quan trọng nhất, đối với viễn cảnh của riêng tôi thì sự lựa chọn luôn là chất lượng của lực lượng lao động, chất lượng của nền tảng giáo dục.

Hỏi: Ông dự báo dự án này sẽ tác động như thế nào đến các công ty khác và kinh tế Việt Nam?

Trả lời: Nếu nhìn lại những nơi Intel đã đầu tư sẽ hình dung ngay chuyện gì sẽ xảy ra khi Intel có một dự án đầu tư tương tự. Chúng tôi có thể giúp tạo ra những ảnh hưởng làm thay đổi rất mạnh mẽ đối với kinh tế khu vực đó.

Penang (Malaysia) là một thí dụ. Mỗi năm tôi đều đi du lịch với tư cách cá nhân đến đấy và đã chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ, mọi thứ đều tăng trưởng, từ các công việc liên quan đến ngành sản xuất chip đến giá cả thị trường.

Tôi nghĩ dự án không chỉ tác động lên những người làm việc trong nhà máy của Intel mà nhìn tổng thể nó sẽ tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư khác. Tôi có thể dự đoán đầu tư ở Việt Nam sẽ tăng trưởng với vị thế tương tự như Malaysia hay Philippines. Kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Hỏi: Vị trí của Việt Nam trong chiến lược sắp tới của Intel sẽ như thế nào, thưa ông?

Trả lời: Tôi nghĩ Việt Nam rất có ý nghĩa đối với một công ty như Intel với nhiều lý do. Việt Nam nằm ở trung tâm châu Á trong khi kinh tế châu Á đang tăng trưởng nhanh. Việt Nam là một nước có dân số đông, có nền giáo dục cơ bản cho người trẻ tuổi rõ ràng, chương trình của Chính phủ rất mạnh mẽ.

Intel đã tham gia nhiều chương trình để đưa máy tính đến giáo viên, doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy phát triển hạ tầng giáo dục, các hoạt động chính phủ điện tử. Intel cũng thúc đẩy người dân Việt Nam ham thích sử dụng Internet, Chính phủ sử dụng công nghệ thông tin để thúc đẩy cải cách, sử dụng công nghệ không dây và băng thông rộng.

Tôi có một danh sách dài các hoạt động đầy lý thú đang diễn ra ở Việt Nam. Nhà máy ở Việt Nam sẽ là phần quyết định để Intel cung cấp sản phẩm cho cả thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam. Điều này rất ý nghĩa đối với Intel.

Hỏi: Ông dự báo thế nào về vị trí của Việt Nam trong ngành công nghệ cao toàn cầu?

Trả lời: Tôi nghĩ Việt Nam đang có cơ hội mới để tham gia ngành công nghệ cao toàn cầu. Đầu tư sẽ đổ vào cho ngành phần mềm đầy tiềm năng, rồi các ngành công nghệ tiềm năng khác.

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại điều quan trọng rằng chất lượng giáo dục sẽ mô tả tiềm năng của lực lượng lao động, nó sẽ giúp tăng trưởng nhanh trong môi trường toàn cầu.

Hỏi: Nếu một SV muốn làm việc trong nhà máy của Intel trong tương lai thì ngay bây giờ họ nên chuẩn bị gì?

Trả lời: Về kỹ năng chúng tôi cần những thứ như kiến thức vận hành công nghiệp, khả năng toán học. Và đương nhiên cho dù nhân viên ở bậc thấp nhất cũng phải có khả năng sử dụng máy tính, Internet. Yêu cầu dứt khoát của chúng tôi là nên có nền tảng giáo dục tốt để trở thành nhân viên.

Đầu tư của Intel là dấu bảo đảm bằng vàng về đầu tư ở Việt Nam

“Quyết định đầu tư vào Việt Nam của Intel chính là con dấu bảo đảm bằng vàng xác nhận Việt Nam là điểm đầu tư có đẳng cấp của thế giới... Quyết định này sẽ làm người ta tỉnh ngộ khi nghĩ về Việt Nam.

Giờ đây các công ty Mỹ cũng như các công ty nước ngoài nói chung chắc chắn sẽ coi Việt Nam là một quốc gia mà họ có thể đến và đầu tư công nghệ thông tin” - chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại TP Hồ Chí Minh Walter Blocker (AFP)

Có thể bạn quan tâm