[Infographic] Khách quốc tế tới Việt Nam đạt kỷ lục trong tháng 11/2023

NDO - Tháng 11/2023, ngành du lịch Việt Nam đón 1,23 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất kể từ đầu năm 2023. Tính chung 11 tháng, toàn ngành đã đón 11,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 103,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 628,3 nghìn tỷ đồng.
[Infographic] Khách quốc tế tới Việt Nam đạt kỷ lục trong tháng 11/2023 ảnh 1

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/11 cho thấy, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2023 với 3,2 triệu lượt (chiếm 28,5%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,5 triệu lượt khách.

Tháng 11/2023 cũng ghi nhận mức tăng trưởng khách tốt nhất trong các châu lục đến từ các thị trường ở Châu Âu: tăng 58,5% so với tháng 10/2023. Trong đó có sự đóng góp tích cực của những thị trường trong danh sách được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày theo Nghị quyết 128/NQ-CP có hiệu lực từ 15/8/2023.

Tháng 11 là tháng thấp điểm của du lịch nội địa, do đó lượng khách du lịch nội địa tháng 11/2023 chỉ đạt 4,5 triệu lượt người, giảm 13,5% so với tháng trước.

Tháng 11 diễn ra nhiều sự kiện nổi bật. Trong đó quan trọng nhất là "Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững" do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực thực hiện đạt cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023, tạo đà cho sự phục hồi mạnh hơn trong năm 2024.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã ban hành Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Đây là sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất của ngành du lịch, đặc biệt Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

back to top