Chính quyền địa phương đón nhận Bằng công nhận Lễ hội Bổng Điền là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: TIÊN DUNG)

Lễ hội Bổng Điền (Thái Bình) được ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Tối 20/4, tại xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), vùng đất cổ thuộc Bổng Điền trang dưới thời Hùng Vương dựng nước, đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Lễ hội Bổng Điền là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời địa phương tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống năm 2024.
Cửa hàng xăng dầu vi phạm nằm trên địa bàn xã Song Lãng, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). (Ảnh Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cung cấp)

Phạt gần 260 triệu đồng một doanh nghiệp ở Thái Bình vi phạm về chất lượng hàng hóa

Chiều 7/3, đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 4/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm về chất lượng hàng hóa trên địa bàn huyện Vũ Thư với số tiền gần 260 triệu đồng.
Lần đầu tiên, chính quyền huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay tại địa bàn cơ sở.

Thái Bình: Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhận thức rõ những vướng mắc, hạn chế trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra từ nhiều năm trước đây, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đang rốt ráo triển khai Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thí điểm tại cấp xã trên địa bàn.
Xét nghiệm cho người dân xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh Thái Bình xét nghiệm 96 nghìn dân huyện Vũ Thư để phát hiện F0

Thông tin mới nhất từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: Đến trưa ngày 15/11, tại điểm nóng dịch Covid-19 huyện Vũ Thư ghi nhận tổng cộng 244 ca dương tính (tính từ ngày 10/11). Để nhanh chóng tìm ra các trường hợp F0, Sở Y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 trên diện rộng tại địa phương.