Sản phẩm OCOP nhiều vùng miền tụ hội tại di sản chùa Keo Thái Bình

NDO - Lần đầu tiên, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã diễn ra Hội chợ giới thiệu, quảng bá nhiều sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh. Đây là nỗ lực của huyện Vũ Thư nhằm tạo ra nét mới trong Lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2023 tại huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).
Hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2023 tại huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình).

Trong ngày đầu khai trương diễn ra sáng nay, có 24 gian hàng bày bán sản phẩm OCOP đến từ 8 huyện, thành phố trong tỉnh Thái Bình; huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) và 2 đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.

Riêng huyện Vũ Thư, đến nay có 23 sản phẩm OCOP, trong đó có 16 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Đáng chú ý, có sự xuất hiện của những sản phẩm OCOP đặc trưng ở làng Keo - nơi có Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo như: lạc đỏ làng Keo và gạo nếp bể.

 Sản phẩm OCOP nhiều vùng miền tụ hội tại di sản chùa Keo Thái Bình ảnh 1

Sản phẩm OCOP 3 sao lạc đỏ làng Keo được giới thiệu tại Hội chợ.

Đại diện Hợp tác xã kinh doanh nông sản làng Keo cho hay, để chuẩn bị cho Lễ hội (diễn ra trong 6 ngày từ 24-29/10), đơn vị đã chuẩn bị 5 tấn gạo nếp bể và 2 tấn lạc đỏ phục vụ du khách thập phương về tham dự Lễ hội.

Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư cho biết, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp tại các địa phương. Qua đây, đã phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

 Sản phẩm OCOP nhiều vùng miền tụ hội tại di sản chùa Keo Thái Bình ảnh 2

Có 48 chủ thể trong và ngoài tỉnh Thái Bình có sản phẩm OCOP tham dự Hội chợ.

Hội chợ giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2023. Theo Ban tổ chức Lễ hội, chương trình khai mạc diễn ra tối 24/10 lần đầu tiên được 11 Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp sóng trực tiếp.

 Sản phẩm OCOP nhiều vùng miền tụ hội tại di sản chùa Keo Thái Bình ảnh 3

Chương trình nghệ thuật tổng hợp với hơn 200 nghệ nhân, diễn viên tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc tối 24/10/2023.

Trong đêm khai hội còn diễn ra chương trình nghệ thuật tổng hợp kéo dài hơn 60 phút có sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Ưu tú Việt Hoàn, ca sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Linh Chi - Á quân Sao Mai 2019… cùng hơn 200 nghệ nhân, diễn viên thuộc Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát truyền thống tỉnh Nam Định, Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Bình…