Thái Bình: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân ngày cuối năm Quý Mão

NDO - Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, người dân xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) phấn khởi đón nhận tin vui khi được chính quyền huyện tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay tại địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vui mừng khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc.
Người dân xã Tân Phong (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vui mừng khi được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngay những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc.

Vũ Thư là địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Bình tổ chức triển khai bài bản việc thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân. Qua nhiều năm, cơ chế, chính sách thay đổi, việc lưu trữ hồ sơ đất đai còn tồn tại, hạn chế, chưa có sự thống nhất.

Do đó, việc thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại huyện Vũ Thư là việc làm sáng tạo, đổi mới, góp phần tháo gỡ những nút thắt căn bản trong triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư thông tin nhanh: Chúng tôi tổ chức thí điểm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ dân tại 2 xã Trung An và Tân Phong.

Tại xã Trung An, vào đầu tháng 10/2023 huyện đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 40 hộ dân. Từ đó đến nay, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm tại xã Tân Phong. Đến thời điểm này, huyện Vũ Thư tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 24 hộ dân trên địa bàn xã. Đây là kết quả bước đầu để sau đây địa phương đánh giá, rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng.

Thái Bình: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân ngày cuối năm Quý Mão ảnh 2

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân là cách làm sáng tạo của huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trần Văn Dũng, trú tại thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong hồ hởi nói: “Chỉ sau chưa đến 3 tháng đăng ký làm thủ tục, đến nay gia đình tôi đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho diện tích 346,5m2 đất. Đây là mong mỏi bấy lâu nay của tôi cũng như các thành viên trong gia đình, bởi đây là văn bản pháp lý quan trọng khẳng định quyền sử dụng đất của hộ dân, cũng như rất thuận tiện trong thực hiện việc thừa kế, hay chuyển nhượng, vay vốn sản xuất”.

Ông Nguyễn Hữu Ngạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phong chia sẻ: “Tất cả các quy trình thực hiện trong 3 tháng qua đều được công khai để nhân dân biết. Chúng tôi xây dựng kế hoạch thực hiện, để ra mốc tiến độ cụ thể nhằm đẩy nhanh quá trình cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nhu cầu đăng ký của nhân dân là rất lớn, thời gian thực hiện thí điểm ngắn, nên sau đây trên cơ sở kết quả đạt được sẽ tiếp tục làm nhanh cho bà con trên tinh thần đúng quy định pháp luật của Nhà nước, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hộ dân”.

Theo bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu vừa triển khai thí điểm tại xã Trung An và Tân Phong cho thấy quyết tâm của huyện không ngại khó, ngại khổ. Đây là lĩnh vực khá nhạy cảm, các năm trước tiến độ thực hiện còn chậm, nhưng giờ đây khi đã có kết quả bước đầu thành công đã tạo sự tự tin cho chính cán bộ liên quan đến lĩnh vực này.

Thái Bình: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân ngày cuối năm Quý Mão ảnh 3

Huyện Vũ Thư sau đây sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân ra diện rộng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn.

“Xác định đây là việc khó nên huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Phương châm đề ra là “dễ làm trước, khó làm sau”, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lắng nghe tiếng nói của nhân dân để giữa chính quyền và người dân có sự đồng thuận cao”-bà Phong cho biết.