Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên Phan Duy Trung cho biết, ngay từ ngày 1/7/2025, khi bắt đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo xã đã chỉ đạo Phòng kinh tế, Công an xã và cơ quan chuyên môn thường xuyên tuần kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh trong các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, thủy lợi, đê điều. Xã dùng flycam để quay, chụp lại hiện trạng để làm căn cứ xử lý. Từ đầu tháng 7/2025 đến nay, lực lượng chức năng của xã đã phát hiện 89 vi phạm mới, chủ yếu là hành vi chiếm đất công, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây công trình sai phép, vi phạm hành lang công trình thủy lợi, đê điều. “Với những trường hợp này, chúng tôi đã ban hành 67 quyết định xử phạt hành chính, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân tự tháo dỡ và hiện đã có 20 trường hợp nghiêm túc chấp hành”, ông Phan Duy Trung nói.
Ủy ban nhân dân xã công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn. Tất cả các trường hợp vi phạm phát sinh mới đều bị thông báo trên loa truyền thanh để người dân biết, tham gia giám sát. Ủy ban nhân dân xã cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an xã tuần tra, giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời hằng ngày các trường hợp vi phạm mới; tổng hợp, củng cố hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm.
Nhiều tháng qua, các tổ công tác của xã xuống khu dân cư ở các thôn trên địa bàn để hỗ trợ lưu động đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ đất ở lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân. Nhiều buổi, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc để nhiệm vụ này “thuận tiện, khoa học, hiệu quả” và bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Nhờ đó, xã đã cấp được 52 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, 57 giấy chứng quyền sử dụng đất nông nghiệp, vượt chỉ tiêu đề ra. “Đây là những việc làm hết sức cụ thể, khẳng định năng lực chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ” cho người dân, doanh nghiệp”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Thanh Hải nói.
Xã cũng đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất đã đề ra về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Với 42 chỉ tiêu và 36 nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, đến nay xã đã hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra, thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Việc xây dựng chính quyền số, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng số; toàn bộ cơ quan, cá nhân được cấp và sử dụng chứng thư số; việc quản lý văn bản, xử lý công việc trên môi trường mạng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đạt 94,6%, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp thuộc nhóm xuất sắc của thành phố.
Trong kinh tế số, Phú Xuyên đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Các kênh “Thương mại điện tử Phú Xuyên” trên mạng xã hội trở thành công cụ quảng bá hiệu quả cho sản phẩm làng nghề, nông sản địa phương, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi và hàng chục nghìn lượt tương tác mỗi phiên livestream. Doanh thu thương mại điện tử tính đến cuối tháng 12/2025 đạt 2.389 tỷ đồng, khẳng định tiềm năng và hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế số tại địa phương.
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Thanh Hải, những kết quả này sẽ là tiền đề quan trọng để Phú Xuyên tự tin thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025- 2030. Đó là tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt từ 11%/ năm trở lên; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trên 15%/năm; thu nhập bình quân đến năm 2030 tăng trên 55% so với năm 2025, đạt trên 120 triệu đồng/người/năm.