Hợp tác y tế Việt Nam - Singapore phát triển kỹ thuật cao

Trong đó, phát triển y tế cần chú trọng tới cả hai lĩnh vực là phát triển kỹ thuật cao và mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân, lấy dự phòng là chính. Đó là sự khẳng định của Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu trong chuyến thăm và làm việc cùng các chuyên gia, bác sĩ Việt Nam tại Singapore cuối tháng 9 vừa qua, trước khi tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương.

Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ đầu ngành của Singapore và các chuyên gia Việt Nam chia sẻ về những tiến bộ mới trên thế giới và những kinh nghiệm mà Singapore thành công trong kiểm soát căn bệnh ung thư.

Singapore là quốc gia có diện tích gần 700 km2, với 4,5 triệu dân, nhưng với những chiến lược phát triển hợp lý của Chính phủ đã giúp Singapore được biết đến như một cường quốc về giáo dục và y tế tại khu vực Châu Á.

Theo đánh giá của Tổ chức y tế thế giới (WHO) hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khoẻ và y tế của Singapore là tốt nhất thế giới và mức chi phí dành cho cho y tế khá cao là 6,3 tỷ đô-la Singapore, chiếm khoảng 3,8% GDP. Dịch vụ y tế của Singapore có chất lượng đảm bảo, giá cả lại hợp lý, dễ tiếp cận đối với người Việt Nam.

Trong những năm qua, một số tập đoàn y tế lớn của Singapore đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng số lượng bệnh nhân Việt Nam đi chữa bệnh thông qua các tập đoàn này tương đối lớn, chỉ tính riêng tập đoàn Parkway, tập đoàn y tế lớn nhất Singapore và châu Á, trung bình mỗi tháng đón nhận khoảng hơn 100 bệnh nhân Việt Nam sang để phẫu thuật và chữa các bệnh ung thư, tim mạch nhưng chủ yếu vẫn là chữa các bệnh về ung thư.

Hiện nay, máy chụp cắt lớp vi tính đa dãy 300 lớp và Robot Davinci dùng trong phẫu thuật tim tại Bệnh viện Mount Elizabeth thuộc tập đoàn y tế Parkway là những thiết bị y tế hiện đại của thế giới. Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao trình độ mổ nội soi của các bác sĩ Việt Nam, vì thế sau khi tìm hiểu các thiết bị này, ông mong muốn các bệnh viện Việt Nam học hỏi mô hình hoạt động của bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho người dân.

Trung tâm Ung Thư Parkway là trung tâm đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á ứng dụng công nghệ TomoTherapy Hi-Art trong việc điều trị ung thư. Thiết bị này được sử dụng từ cách đây hai năm giúp cho chuyên gia xạ trị có thể xác định chính xác vị trí của khối u trước khi quyết định phương pháp điều trị sau đó và giúp cho hàng trăm bệnh nhân hồi phục sức khỏe.

Bác sỹ Lee Kim Shang, cố vấn cao cấp, nhà ung thư xạ trị giải thích: “TomoTherapy có thể được áp dụng làm phương pháp xạ trị trong việc điều trị rất nhiều chứng ung thư khác nhau, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư đầu và cổ, ung thư tủy sống, u ác tính hệ bạch huyết, ngay cả ung thư gặp ở trẻ em.” Đặc biệt, việc ứng dụng TomoTherapy là an toàn, ngay cả với trẻ em.

Trong những năm qua, tập đoàn Parkway đã có những hợp tác với bệnh viện Chợ Rẫy, viện K, Bạch Mai, Việt-Đức, Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, trong việc trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ, nhất là trong lĩnh vực ung thư, vì đây là thế mạnh của tập đoàn nói riêng và của nền y tế Singapore nói chung.

Tháng 10 này, bác sĩ Sriram Shankar, bác sĩ phẫu thuật tim mạch lồng ngực của bệnh viện Mount Elizabeth hiện đang có mặt tại Việt Nam làm việc và chia sẻ kinh nghiệm với các bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ Goh Jin Hian, Giám đốc điều hành Parkway cho biết, đến tháng 11-2008, đoàn bác sĩ tim mạch của bệnh viện cũng sẽ tiếp tục đến làm việc tại một số bệnh viện của Việt Nam.

Thời gian tới, ngành y tế của Singapore có những chương trình hợp tác cụ thể với y tế Việt Nam bằng các hội thảo chuyên ngành để giúp các bác sĩ Việt Nam có thể tiếp cận những phương pháp điều trị mới, đặc biệt trong lĩnh vực chữa trị các chứng bệnh về ung thư và tim mạch. Để sự hợp tác lâu dài giữa ngành y tế hai nước, Singapore cũng sẽ xây dựng một số trung tâm chuyên khoa và bệnh viện nhỏ tại Việt Nam.

Ưu điểm trong trong việc ứng dụng thiết bị công nghệ cao, TomoTherapy:

- Vị trí của khối u có thể được xác định chính xác. Có thể sử dụng thiết bị này trong việc điều trị các khối u nằm trong não, ngay xả với các mô cực kỳ nhỏ. Nó cũng có thể được ứng dụng trong xạ trị toàn bộ cơ thể trong quá trình cấy ghép tủy sống, chỉ sử dụng một tia xoắn ốc duy nhất.

- Khi so sánh với các phương pháp xạ trị trước đó, chỉ có thể phác họa tế bào ung thư từ rất ít góc độ. TomoTherapy cho phép phát hiện khối u từ nhiều góc độ hơn. Vì thế, việc sử dụng thiết bị này đã giúp xử lý ít nhất hai khu vực cụ thể.

- Nhờ tính chính xác của nó, khả năng quá trình xạ trị ảnh hưởng đến các mô khỏe mạnh có thể được giảm thiểu.

Có thể bạn quan tâm