Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết tại Kampala (Uganda). (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch của Ủy ban Điều hành Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 của Phong trào Không liên kết

Tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết diễn ra tại thủ đô Kampala, Uganda, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào vị trí Phó Chủ tịch của Ủy ban Điều hành Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 của Phong trào Không liên kết, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Truyền tải thông điệp về lòng tin, sự chân thành và đoàn kết quốc tế

Truyền tải thông điệp về lòng tin, sự chân thành và đoàn kết quốc tế

Chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil từ ngày 17 đến 26/9 của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã truyền tải thông điệp chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Kỷ niệm Ngày Nhân quyền quốc tế tại Hà Nội.

46 năm đồng hành Việt Nam-Liên hợp quốc

Từ khi quốc kỳ Việt Nam chính thức tung bay tại trụ sở Liên hợp quốc cách đây 46 năm, hợp tác Việt Nam-Liên hợp quốc không ngừng được củng cố, phát triển. Tận dụng tốt những hỗ trợ tích cực của Liên hợp quốc để vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam từ một nước lạc hậu sau chiến tranh đã có đóng góp ngày càng hiệu quả, thực chất vào các lĩnh vực trụ cột của tổ chức đa phương lớn nhất toàn cầu, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.
Lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của các nước tại chương trình.

Đánh giá năng lực lực lượng chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 13/9, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (thành phố Hà Nội), trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), đã diễn ra Lễ khai mạc Chương trình đánh giá năng lực (CEPPP) cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021-2023).
Các đại biểu tham dự hội nghị quốc tế.

Nữ sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Cơ hội và thách thức

Việt Nam tự hào là quốc gia có 13% số nữ quân nhân trên tổng số quân nhân tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nữ sĩ quan trong Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai bền vững, an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Hội nghị nước của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị nước của Liên hợp quốc

Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Liên hợp quốc Rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu của thập kỷ hành động “Nước vì sự phát triển bền vững” giai đoạn 2018-2022, ngày 23/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự với tư cách diễn giả chính tại Phiên đối thoại về hợp tác nước.
Quang cảnh hội nghị.

Khẳng định vai trò của Việt Nam trong cơ chế hợp tác đa phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 1/3, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị lập kế hoạch lần cuối cho Diễn tập thực địa cuối kỳ Nhóm chuyên gia Gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 (2021-2023) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).
Quang cảnh cuộc họp.

Họp tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chủ trì cuộc họp của Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, để thảo luận chương trình công tác năm 2023 và thống nhất phương hướng phối hợp tham mưu, triển khai các nhiệm vụ trên cương vị thành viên cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc về quyền con người.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ và ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký LHQ, tại buổi làm việc ngày 16/1/2023. (Ảnh: TTXVN)

Liên hợp quốc đánh giá cao đóng góp của Việt Nam

Tại cuộc gặp Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang ngày 16/1, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu của Liên hợp quốc, cũng như kết quả Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix cùng các đại biểu xem triển lãm ảnh về phụ nữ với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thúc đẩy sự tham gia bền vững của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tại các phái bộ, nữ quân nhân của Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau như: quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, bác sĩ, điều dưỡng… đều được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Việt Nam đóng góp tích cực cho các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 25/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Jean-Pierre Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, nhân chuyến thăm của ông Lacroix tới Việt Nam và tham dự Hội nghị quốc tế về “Phụ nữ tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Tiến bộ vì hòa bình của nhân loại: Sức mạnh của hợp tác”.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có 2 sĩ quan lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu; đồng thời tổng kết nhiệm kỳ của 2 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan.
Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: baoquocte.vn

Việt Nam ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Theo TTXVN, đông đảo đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc đã tham gia thảo luận tại Ðại hội đồng về vấn đề cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, một trong những chủ đề thảo luận hằng năm được quan tâm hàng đầu tại Liên hợp quốc. Các nước cũng hoan nghênh Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 đã sớm chỉ định Ðồng Chủ tọa mới cho tiến trình đàm phán liên chính phủ để thúc đẩy thảo luận về vấn đề này.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. (Nguồn: TTXVN)

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tại phiên thảo luận ngày 7/11 của Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, các nước đều khẳng định sự cần thiết tăng cường các biện pháp và nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch của Ðại hội đồng - cơ quan thảo luận, ra quyết sách và mang tính đại diện rộng rãi nhất của Liên hợp quốc.