Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Các vụ tấn công mạng liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia những ngày vừa qua cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: an ninh mạng sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế trong năm 2026. Cuộc chiến không tiếng súng thậm chí có thể khốc liệt hơn khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang bị tin tặc biến thành công cụ “gây án”.
Thời gian gần đây, nhiều học sinh, sinh viên có hiểu biết về công nghệ vẫn trở thành nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng. Nạn lừa đảo nở rộ với đối tượng nhắm đến là học sinh, sinh viên gây nhiều hệ luỵ cho xã hội.
Ngày 14/11, tại Vienna, Đại sứ Việt Nam tại Áo, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã có cuộc gặp chia tay bà Ghada Waly nhân dịp bà chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ trên cương vị Giám đốc điều hành UNODC kiêm Tổng giám đốc văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna.
Chiều 7/11, theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm với 2 dự án luật này.
Hiện nay, tình trạng “bắt cóc online”, đòi tiền chuộc vẫn diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo báo cáo của Bộ Công an từ giữa năm 2024 đến 8/2025 đã có 50 nạn nhân được được giải cứu thành công. Tất cả đều từ 18 đến 22 tuổi, chủ yếu là học sinh, sinh viên và nữ giới chiếm đến 90%...
Việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đối với vai trò, uy tín, năng lực, trách nhiệm của Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, trước hết là bảo vệ an ninh mạng, vì một không gian mạng an toàn, nhân văn và bền vững.
Nhân dịp Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với ông Ernst Noorman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan phụ trách các vấn đề an ninh mạng, Trưởng đoàn Hà Lan tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.
Trong dòng chảy sôi động của kỷ nguyên số, công nghệ đang trở thành lực đẩy mạnh mẽ nhất của sự phát triển nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức sâu sắc về an ninh, đạo đức và quyền con người.
Bên lề Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, các nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế đã nhận định: Việt Nam không chỉ là điểm hội tụ của tinh thần hợp tác quốc tế, mà còn là biểu tượng cho sự chủ động và trách nhiệm toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.
Sáng 26/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp và làm việc với ngài Ali Nagiyev, Giám đốc An ninh quốc gia Azerbaijan.
Ngày 26/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đã diễn ra tọa đàm với chủ đề “Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nền tảng bảo vệ chủ quyền và tăng cường chủ nghĩa đa phương”.
Ngày 26/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Phiên thảo luận cấp cao về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng tiếp tục diễn ra với sự điều hành của Thứ trưởng Công an Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.
Báo chí Lào khẳng định, việc ký Công ước Hà Nội đã chứng minh sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, thể hiện quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn tội phạm mạng, bảo đảm sự ổn định của các nước trong khu vực và thế giới.
Plan International Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thông qua hàng loạt hoạt động phối hợp, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiếng nói của thanh thiếu niên. 5 năm qua, tổ chức này đã đầu tư hơn 79 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Chiều 26/10, ngay sau bế mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Ban Tổ chức nước chủ nhà Việt Nam đã tổ chức họp báo quốc tế thông tin về những kết quả tích cực của sự kiện.
Khẳng định hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cho hay, Việt Nam đã và đang vào cuộc mạnh mẽ để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em trên không gian mạng.
Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ phổ cập Internet hàng đầu thế giới, với 78,44 triệu người sử dụng Internet tính đến đầu năm 2024, tương đương 79,1% dân số.
Tình hình tội phạm xuyên quốc gia nhất là tội phạm mạng sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Công an Việt Nam đề nghị lực lượng thực thi pháp luật của các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa để triển khai có hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Ngày 25/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), đã có gần 70 nước và tổ chức tham gia ký công ước, cùng thúc đẩy và ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm trọng trách tổ chức lễ mở ký, sự kiện lịch sử khởi đầu giai đoạn mới trong hợp tác toàn cầu về chống tội phạm mạng.
Trong ngày 25/10, các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).
Hà Nội, Thành phố Vì hòa bình, “trái tim” của Việt Nam vừa chứng kiến một sự kiện mang tính lịch sử: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.
Sáng 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển.
Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.
"Công ước Hà Nội" được ký tại Việt Nam là dấu mốc đáng tự hào, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Việt Nam trong giải quyết những vấn đề có tính chất toàn cầu, hướng đến một tương lai ổn định, an toàn và phát triển bền vững.