Hơn 8.000 phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn

Lai Wai Hung, một trong 13 phạm nhân nước ngoài được đặc xá.(Ảnh: Cand)
Lai Wai Hung, một trong 13 phạm nhân nước ngoài được đặc xá.(Ảnh: Cand)

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn, ngày 22-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký hai Quyết định số 1216 và 1217/2007/QÐ-CTN, đặc xá tha tù cho 8.066 phạm nhân. Trong đó, có 8.018 người đang chấp hành hình phạt tù và 48 người đang được hoãn, hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Những người được đặc xá vẫn phải chấp hành đầy đủ các hình phạt bổ sung khác như phạt tiền, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ..., theo quy định của pháp luật.

Việc xét và quyết định đặc xá năm 2007 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội bị xử phạt tù, nhằm khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội; ghi nhận kết quả cải tạo của phạm nhân và sự kết hợp giáo dục giữa trại giam và gia đình phạm nhân cùng các cơ quan liên quan.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo Nhân Dân và các phóng viên báo chí trong và ngoài nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm, Ủy viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá T.Ư cho biết: Trong số hơn 8.000 người được đặc xá lần này, có 13 người nước ngoài, 11 người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; số tiền bồi thường dân sự phạm nhân được đặc xá nộp cơ quan chức năng Bộ Tư pháp là gần 61 tỷ đồng.

Từ năm 2000 đến nay, đã có khoảng 80 nghìn người được đặc xá. Qua thống kê, tỷ lệ tái phạm là 4,2%. Chính phủ đã giao trách nhiệm cho các cấp chính quyền tiếp nhận và giúp đỡ những người được đặc xá sớm hoà nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, trước mắt là tạo điều kiện để họ nhập hộ khẩu, làm giấy chứng minh nhân dân, tạo việc làm để ổn định cuộc sống.

* Chiều 23-10, Trại giam Thanh Xuân (Cục V26 - Bộ Công an) tổ chức đặc xá cho các phạm nhân. Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an; Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và tỉnh Hà Tây.

Thượng tá Phạm Quang Ngần, Giám thị Trại giam Thanh Xuân, công bố Quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho 158 phạm nhân của trại Thanh Xuân, trong đó có bảy phạm nhân  là người nước ngoài.

Phạm nhân Trương Văn Minh, quê ở xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội), thay mặt cho những người được đặc xá  đợt này  phát biểu ý kiến, bày tỏ sự biết ơn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân  đã giáo dục, cải tạo những người một thời lầm lỗi nhận thức được tội lỗi của mình, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng, sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm phát biểu ý kiến, nêu rõ: Kế thừa  truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, thời gian qua, Ðảng, Nhà nước đã hơn 30 lần đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân. Từ năm 2000 đến nay, đã đặc xá cho hơn 80 nghìn phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có quá trình cải tạo tốt, bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, không phân biệt thành phần, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, quốc tịch, được dư luận trong nước, quốc tế hoan nghênh.

Thượng tướng biểu dương cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Xuân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, giúp họ sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ðồng thời căn dặn những người được đặc xá thấy rõ giá trị đích thực, cao quý của người công dân lương thiện được sống trong đất nước độc lập, tự do,  khi trở về với gia đình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện để hòa nhập cộng đồng.

Ðối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn, cần cố gắng hơn nữa, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định, tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng lượng khoan hồng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân.

Trại giam Thanh Xuân đã phát tiền tàu, xe, quần áo và tổ chức  ô-tô đưa  những người được đặc xá ra bến tàu, xe, tạo điều kiện để họ sớm trở về gia đình.

Có thể bạn quan tâm