Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023”

NDO - Tối 5/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023”. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp vùng, thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ.
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Hội chợ.

Phát biểu khai mạc Hội chợ, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông tin về một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhìn chung tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khá tích cực trên nhiều ngành lĩnh vực, với 24/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra;…

Trong 11 tháng năm 2023, nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, được triển khai đã thúc đẩy sản xuất, giúp các nhà sản xuất kết nối với hệ thống phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa của Nghệ An ước đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 3,87% so cùng kỳ năm 2022.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, việc tổ chức Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023 là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương tăng cường xúc tiến thương mại thị trường nội địa, tạo liên kết vùng, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do tác động của thời kỳ hậu Covid-19.

Về phía Bộ Công thương, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Xúc tiến thương mại nhấn mạnh: "Hội chợ là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp mở rộng giao thương, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và phát triển thương hiệu. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp vùng, không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại nội địa, mà còn hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam".

Hội chợ Công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023 thu hút sự tham gia của hơn 250 gian hàng, đến từ 120 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Hàng hóa trưng bày rất phong phú, đa dạng, tổng hợp đa ngành hàng, đa lĩnh vực, như: sản phẩm nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội, ngoại thất; sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP,…

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên:

Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023” ảnh 1

Với mẫu mã đẹp và chất lượng tốt, cam Xã Đoài lòng vàng, trồng ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) rất được khách hàng ưa chuộng.

Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023” ảnh 2

Các đại biểu tham quan gian hàng nhung hươu và các sản phẩm chế biến từ nhung hươu của Hà Tĩnh.

Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023” ảnh 3

Hội chợ thu hút cả những khách hàng là người nước ngoài.

Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023” ảnh 4
Một gian hàng của bà con người đồng bào dân tộc thiểu số.
Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023” ảnh 5

Nhiều sản phẩm đến từ các tỉnh Tây Nguyên đã hiện diện tại hội chợ, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Hơn 250 gian hàng tham gia “Hội chợ công thương vùng Bắc Trung Bộ-Nghệ An 2023” ảnh 6

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 5-11/12/2023 tại Công viên Trung tâm thành phố Vinh.