Hôm nay, tại Hà Nội, diễn ra Chương trình gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Hôm nay 25-7, tại Thủ đô Hà Nội, diễn ra Chương trình gặp mặt 300 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - những người mẹ đã có đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Chương trình diễn ra đúng dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Báo Nhân Dân, UBND thành phố Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, Hội LHPN Việt Nam, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Ðây là lần đầu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị tổ chức gặp mặt các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên quy mô cả nước. Cuộc gặp mặt thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Ðảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng.

Chương trình đã đón 300 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho 4.968 mẹ còn sống trên tổng số 140 nghìn Mẹ Việt Nam Anh hùng trong cả nước, những người mẹ bằng sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại, đã hiến dâng những người thân yêu, ruột thịt của mình cho nền độc lập dân tộc. Sự hy sinh cao cả, kiên trung của các mẹ trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ sau đời đời ghi nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc.

Sáng 24-7, Ðoàn đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã bày tỏ lòng thành kính, xúc động và lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, trong đó, nhiều mẹ lần đầu ra thăm Lăng Bác.

★ Sáng 24-7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng  tổ chức gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết: Cả nước hiện có hơn chín triệu người có công; gần 1,2 triệu liệt sĩ, gần 200 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt, khoảng 300 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính; hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích, bệnh tật. Song, sự mất mát lớn lao hơn cả, đó là sự hy sinh thầm lặng của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước... Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, với trách nhiệm chính trị và tình cảm máu thịt sâu sắc, những năm qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ các bộ, ban, ngành ở T.Ư, địa phương chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ðảng, Nhà nước, Quốc hội ban hành và thực hiện nhiều văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng và T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao quà tặng 300 đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc năm 2020.

★ Tỉnh Ninh Bình đã thành lập bốn đoàn công tác đi thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước và tặng quà của tỉnh tới các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, Anh hùng LLVTND nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ. Tỉnh trích từ nguồn kinh phí bảo đảm an sinh xã hội hơn chín tỷ đồng, tặng quà cho 28.341 đối tượng chính sách trên địa bàn, kết hợp thăm hỏi thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Liêm Cần, Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Giang). Trước đó, tỉnh thành lập đoàn đại biểu đi dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 (Quảng Trị), Khu di tích lịch sử Ngã ba Ðồng Lộc (Hà Tĩnh).

★ Ðoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà các đồng chí thương binh tại Trung tâm Ðiều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân và những tình cảm thân thiết đến các đồng chí thương binh, các đồng chí lãnh đạo, y, bác sĩ, công nhân viên của trung tâm. Ðồng thời nhấn mạnh: Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn với cách mạng của các Anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người có công với cách mạng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và của toàn xã hội.

★ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu đến thăm, tặng quà các hộ gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, trao 1.281 suất quà với tổng giá trị hơn 718 triệu đồng tặng các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tỉnh đoàn vừa trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho hai cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn là ông Vàng Khải Mìn, thôn Ðầu Cầu, xã Nhân Lý (Chiêm Hóa) và bà Nguyễn Hữu Tính, thôn Trung Hà, xã Nhữ Hán (Yên Sơn), mỗi hộ 50 triệu đồng.

★ Tỉnh đoàn Sóc Trăng thành lập ba đoàn đại biểu đến thăm và tặng quà gia đình các thương binh, liệt sĩ là thân nhân cán bộ đoàn đang công tác trên địa bàn tỉnh. Ðoàn đã thông tin về tình hình hoạt động công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nói chung và các hoạt động của tuổi trẻ Sóc Trăng trong dịp tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, các thương binh trong dịp kỷ niệm ngày 27-7 năm nay. Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 15 phần quà gia đình các thương binh, liệt sĩ.

★ Sáng 24-7, Ðoàn  đại biểu tỉnh Thanh Hóa đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Ðồng Tâm ở huyện miền núi Bá Thước viếng các Anh hùng, liệt sĩ; dâng hoa, hương lên Ðài tưởng niệm, phần mộ hơn 2.000 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam, liệt sĩ nước bạn Lào đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Tại đây, các đại biểu, nhân dân, học sinh ở huyện Bá Thước bày tỏ lòng tri ân, khắc ghi công lao của các Anh hùng đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm, tặng quà bệnh binh Bùi Xuân Cam ở làng Xuội, xã Thiết Ống và gia đình liệt sĩ ở khu phố 2, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước. Tiếp nối chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ tám, sáng cùng ngày, hơn 200 tình nguyện viên đã diễu hành, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện ở TP Thanh Hóa. Ðoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, TP Thanh Hóa; trao 20 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.

★ Tỉnh ủy Quảng Bình đã thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ðoàn công tác của tỉnh đã đến thắp hương, đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Ðường 9 (Quảng Trị), Ðền thờ Bác Hồ với các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh Quảng Bình; dâng hoa, dâng hương tại các Ðền tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại đường 20 Quyết thắng, Trường Sơn - bến phà Long Ðại, huyện Quảng Ninh.

★ Tỉnh Lâm Ðồng đã tổ chức các đoàn đến thăm, trao 24 phần quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự tri ân của Ðảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp của các gia đình chính sách, các vị lão thành cách mạng với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương, đất nước. Tỉnh Lâm Ðồng hiện có hơn 40 nghìn gia đình và cá nhân diện chính sách người có công. Thời gian qua, phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” luôn được địa phương quan tâm, triển khai hiệu quả, với các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng tại cộng đồng, xây dựng và sửa chữa hơn 520 căn nhà tình nghĩa. 

★ Ngày 23-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức nghiệm thu và bàn giao 10 ngôi nhà Ðại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã Sơn Hạ và Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà. Mỗi ngôi nhà được Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ 100 triệu đồng. Cùng với huyện miền núi Sơn Hà, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà Ðại đoàn kết tặng các hộ nghèo ở huyện Minh Long và Nghĩa Hành.

★ Ngày 24-7, đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo một số ban, ngành liên quan trong tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đối tượng người có công tiêu biểu trên địa bàn. Ðoàn đến thăm hỏi, trao quà của lãnh đạo tỉnh tặng các ông, bà: Trần Duy Trọng (thương binh), trú tại thôn Thanh Tuyền; Nguyễn Thị Tùng (vợ liệt sĩ), trú tại thôn Vân Thê Ðập, xã Thủy Thanh; Trương Văn Tiêu (thương binh), trú tại tổ 5, phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy). Cùng ngày, Ðoàn đại biểu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi và tặng quà những người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Ðiều dưỡng, chăm sóc người có công.

★ Ngày 24-7, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” tặng 84 mẹ, trong đó có ba mẹ còn sống. Quảng Trị hiện có 2.786 “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, trong đó có 42 mẹ còn sống. Tại buổi lễ, có 11 gia đình ở Quảng Trị được Ðảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Ðộc lập hạng nhì, ba, trong đó có bảy Mẹ Việt Nam Anh hùng có nhiều con là liệt sĩ và bốn người có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, dâng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Ðường 9 và Thành cổ Quảng Trị.