Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh

Ngày 6/3, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã điện đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas để trao đổi về quan hệ Việt Nam-EU và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Quang cảnh cuộc điện đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Quang cảnh cuộc điện đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đảm nhiệm cương vị mới và trọng trách quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam giao.

Bày tỏ vui mừng khi Việt Nam-EU vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Đại diện cấp cao EU đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa EU và Việt Nam; cho rằng hai bên có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải quan trọng.

Đại diện cấp cao EU cũng bày tỏ mong muốn được gặp Bộ trưởng Lê Hoài Trung trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU dự kiến diễn ra tại Brunei để tiếp tục trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp tích cực, quan trọng của Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ Việt Nam-EU thời gian qua. Thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những mục tiêu lớn của Việt Nam từ nay đến năm 2030 và 2045, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU và các nước thành viên.

Bộ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ hai bên thời gian qua phát triển tích cực, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính của quan hệ; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) phát huy hiệu quả tích cực, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên như trụ cột hợp tác mới mang tính chiến lược. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết và tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-EU, cũng như tăng cường hợp tác giữa EU và ASEAN trong thời gian tới. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm