Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Chiều 6/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)
Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chương trình nhằm cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, đột phá, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết vào trong Văn kiện Đại hội, kế hoạch, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các tổ chức thành viên của Mặt trận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của từng tổ chức trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, việc góp ý dự thảo Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cần xuất phát từ góc nhìn, kinh nghiệm và thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam cùng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đồng thời bám sát Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương để bảo đảm tính thống nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, quá trình thảo luận cần tập trung vào một số nhóm vấn đề trọng tâm gắn với vai trò, chức năng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Trước hết là công tác tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, trong đó cần quan tâm xây dựng và phát triển mạng lưới trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước; từng bước hình thành danh mục chuyên gia theo các lĩnh vực để đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội.

Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội ngành nghề được xác định giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối, quy tụ và quản lý mạng lưới này, đồng thời cần thảo luận thêm cơ chế mời các chuyên gia, nhà tư vấn độc lập tham gia. Bên cạnh đó, cần làm rõ cơ chế để đội ngũ trí thức, nhà khoa học tham gia hiệu quả vào hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt trong việc góp ý, phản biện đối với các chính sách, dự án luật và các chương trình, hoạt động quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một nội dung quan trọng khác là triển khai các chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, nhất là các định hướng đột phá theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Trong đó, cần làm rõ vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc dẫn dắt, hỗ trợ chuyên môn cho các phong trào, chương trình liên quan, như phong trào “bình dân học vụ số”, cũng như trao đổi, làm rõ một số khái niệm mới như không gian sáng tạo cộng đồng, cơ chế kết nối quỹ hỗ trợ, doanh nghiệp đỡ đầu… và mối liên hệ với việc phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức.

anh-1-291.jpg
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BÍCH LIÊN)

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Quang Thao cho rằng, việc sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đã được xác định rõ trong các Nghị quyết của Đảng. Theo ông, việc sắp xếp không chỉ dừng ở việc tinh gọn bộ máy mà cần hướng tới hoàn thiện hệ thống Mặt trận đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận cần gắn với tiến trình chuyển đổi số. Theo ông, chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn mở ra những phương thức mới để Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò tập hợp, phản ánh ý kiến của nhân dân. Chẳng hạn, việc lấy ý kiến nhân dân về các chủ trương, chính sách có thể được thực hiện thông qua các nền tảng trực tuyến và mạng lưới internet hoạt động liên tục, tạo điều kiện để người dân tham gia góp ý một cách thuận lợi, nhanh chóng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đề xuất tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế “đặt hàng” của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, phản biện và tổng kết thực tiễn. Cùng với đó là việc làm rõ cơ chế bảo đảm nguồn lực, kinh phí để các tổ chức hội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm