Hội Nông dân Cần Thơ khảo sát, tìm cách giúp người nuôi lươn vượt khó

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy vừa tổ chức đoàn công tác đến khảo sát, ghi nhận tình hình nuôi lươn trên địa bàn. Qua khảo sát, toàn xã hiện có khoảng 150 hộ nuôi lươn, với sản lượng ước đạt khoảng 900 tấn.

Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy khảo sát tại hộ nuôi lươn ấp 6.
Hội Nông dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân xã Vị Thủy khảo sát tại hộ nuôi lươn ấp 6.

Theo một số bà con nuôi lươn, hiện nay giá lươn thương phẩm giảm sâu, nhiều hộ đang gặp khó khăn trong tiêu thụ. Hiện có khoảng 40 hộ còn lươn quá lứa chưa bán được, với sản lượng tồn ước khoảng 150,5 tấn. Giá lươn hiện chỉ dao động từ 36.000-43.000 đồng/kg, giảm từ 40.000-50.000 đồng/kg so với cuối năm 2025, khiến người nuôi thua lỗ nặng.

Người dân cho biết, nếu bán ra sẽ lỗ, nhưng tiếp tục nuôi thì chi phí thức ăn, công chăm sóc ngày càng tăng. Trước thực tế đó, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đang chủ động phối hợp với các ngành chức năng, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Nông dân kiểm tra nước thải của ao lươn.

Các giải pháp trước mắt tập trung vào kết nối thị trường, ổn định giá cả, góp phần giúp người nuôi lươn từng bước vượt qua khó khăn và duy trì sản xuất.

Chỉ đạo cho Hội Nông dân các xã, phường, chi hội nông dân ở ấp, khu vực hỗ trợ cho người nông dân nuôi lươn, tuyên truyền, quảng bá bán hàng qua đa kênh, đa chiều để góp phần hỗ trợ tiêu thụ lươn trong dân.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ sau thu hoạch, nghiên cứu làm ra các sản phẩm chế biến sâu, làm khô hoặc các sản phẩm sản xuất ra từ lươn để kéo dài khâu bảo quản.

Có thể bạn quan tâm