Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phát triển hội viên và hoàn thiện tổ chức cấp hội người cao tuổi tại các địa phương

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam, với sự tham của gần 3.800 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước. 
Tặng Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế. (Ảnh: Thanh Phúc)

Nghệ An biểu dương 114 người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023

Ngày 25/7, tại thành phố Vinh, Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023 với sự tham dự của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cùng 114 người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2022.

Quan tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khỏe và có ích

Tại Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2022 tại Hưng Yên sáng 1/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình, là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho các thế hệ tương lai.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: VGP)

Đẩy mạnh chăm sóc người cao tuổi về sức khỏe, tinh thần

Sáng 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam làm việc với lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam về công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi từ đầu năm đến nay, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát huy vai trò của người cao tuổi trong bảo vệ môi trường

Chiều 30/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ ký Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2026. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình dự.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng các đại biểu. 

Người cao tuổi Việt Nam là vốn quý của dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình đối với công tác chăm lo người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi; lãnh đạo triển khai có hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi… phát huy vai trò người cao tuổi, bảo đảm cho người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, hạnh phúc.