Ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực của người cao tuổi trong xã hội

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2022 đã diễn ra sáng 1/10, tại Hưng Yên. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu Diễn văn khai mạc buổi lễ của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng bằng vinh danh và quà lưu niệm cho các tập thể và cá nhân tích cực hưởng ứng, đóng góp cho công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng bằng vinh danh và quà lưu niệm cho các tập thể và cá nhân tích cực hưởng ứng, đóng góp cho công tác chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng,

Thưa các vị khách quốc tế, các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân

Cách đây 32 năm, ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định chọn ngày 1/10 hằng năm làm Ngày Quốc tế người cao tuổi. Trong suốt 7 năm qua, chúng ta triển khai thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam là việc làm có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu thảo của con cháu với bố mẹ, ông bà và tinh thần “kính lão, trọng thọ”; đồng thời thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hôm nay tại tỉnh Hưng Yên, Hội người cao tuổi Việt Nam long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, xin nồng nhiệt chào mừng, trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân dự Lễ phát động lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí!

Trong giờ phút trang nghiêm xúc động này, chúng ta tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, luôn quan tâm sâu sắc đến người cao tuổi Việt Nam.

Ngày 6/6/1941, ngay sau khi về nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”. Người chỉ rõ: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất phụ lão cứu. Đất nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề… Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tín nhiệm lớn lao. Phụ lão hô, nhân dân hưởng ứng; phụ lão làm, nhân dân làm theo…”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, của Đảng ta, lớp lớp người cao tuổi hăng hái tham gia giành chính quyền, kháng chiến, kiến quốc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ngợi ca:

“Tuổi già nhưng chí không già,

Góp công xây dựng nước nhà phồn vinh”

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí!

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn đề cao vị trí, vai trò, sự đóng góp quan trọng và dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo người cao tuổi Việt Nam bằng những chủ trương, chính sách bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Việt Nam được Liên hợp quốc đánh giá là điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, những mục tiêu đó đều liên quan đến người cao tuổi. Pháp luật về người cao tuổi tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với Công ước Quốc tế về người cao tuổi mà Việt Nam tham gia.

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước luôn đề cao vị trí, vai trò, sự đóng góp quan trọng và dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo người cao tuổi Việt Nam bằng những chủ trương, chính sách bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Nguyễn Thanh Bình

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội vinh dự nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị, cá nhân, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế và người cao tuổi Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo “phấn đấu để người cao tuổi của chúng ta được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc” và yêu cầu “phát huy mạnh mẽ vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng, thực hiện và giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, Chương trình Hành động quốc gia về người cao tuổi và các chính sách chế độ đối với người cao tuổi; Hội Người cao tuổi làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân”.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí!

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Trong những năm qua, việc tổ chức, triển khai Tháng hành động là nhiệm vụ hằng năm luôn được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội quan tâm, ủng hộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tháng hành động, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan và các địa phương tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên, vùng đất văn hiến và quê hương giàu truyền thống cách mạng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với hơn 500 đại biểu, khách quý từ các cơ quan Trung ương, một số địa phương và các tổ chức quốc tế.

Lễ phát động Tháng hành động năm nay là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, được tổ chức đúng vào ngày 1/10, Ngày Quốc tế người cao tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực của người cao tuổi trong xã hội, đồng thời quan tâm, khích lệ việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số rất nhanh, chất lượng cuộc sống đã được nâng cao, tiếp nối những giá trị cao đẹp của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, bảo đảm ngày càng thiết thực, hiệu quả; đồng thời coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam kêu gọi người cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước, dân tộc.

Tổ chức Hội các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín người cao tuổi Việt Nam. “Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, theo đúng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình”.

Tăng cường công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức người cao tuổi là lực lượng cách mạng ngày càng quan trọng, quan điểm coi người cao tuổi là nguồn lực cho phát triển; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sớm chuyển đổi mô hình hoạt động của Hội thống nhất trong toàn quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi, phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI người cao tuổi Việt Nam.

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Thưa các đồng chí!

Chủ đề của Tháng hành động “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” mang ý nghĩa rất sâu sắc, một bộ phận người cao tuổi đang đứng trước những khó khăn của tuổi già, không còn khả năng lao động, không có tích lũy, ốm đau, bệnh tật kéo dài, không nơi nương tựa, không bảo hiểm y tế, thậm chí bị bạo hành, ngược đãi…

Nhằm không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương, tại buổi lễ long trọng này, trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cá nhân, đơn vị, tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và toàn xã hội tiếp tục quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam được triển khai mạnh mẽ đạt kết quả cao; chăm lo thiết thực đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa sâu rộng, vinh danh những tấm gương vì người cao tuổi Việt Nam để ngày càng có nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ người cao tuổi trong cuộc sống, góp phần tích cực vào chính sách bảo đảm an sinh xã hội của nước nhà.

Chăm lo thiết thực đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa sâu rộng, vinh danh những tấm gương vì người cao tuổi Việt Nam để ngày càng có nhiều hơn sự quan tâm, hỗ trợ người cao tuổi trong cuộc sống, góp phần tích cực vào chính sách bảo đảm an sinh xã hội của nước nhà.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Nguyễn Thanh Bình

Kính già, yêu trẻ, bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là giá trị đạo đức, là đạo lý truyền thống, là sức mạnh văn hóa của dân tộc. Phấn khởi, tự hào trước những công lao to lớn của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam, người cao tuổi cả nước hôm nay luôn giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; sẵn sàng cống hiến, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, chung sức đồng lòng cùng cả nước xây dựng đất nước ta giàu đẹp, phồn vinh.

Với ý nghĩa cao đẹp đó tôi xin tuyên bố khai mạc Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Kính chúc sức khỏe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các tổ chức, đơn vị, các cơ quan thông tấn báo chí cùng toàn thể nhân dân lời tri ân sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trân trọng cảm ơn.