Lựa chọn công việc phù hợp, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống của người cao tuổi

NDO - Sáng 11/1, tại Nghệ An, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi nghiệp, việc làm và công tác tuyên truyền kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi cho 30 tỉnh, thành phố phía bắc.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng 300 đại biểu đại diện lãnh đạo Hội Người cao tuổi tiêu biểu 10 tỉnh, thành phố và và 2.000 đại biểu dự trực tuyến tại 20 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình thông tin, Việt Nam là quốc gia có xu hướng già hóa dân số rất nhanh. Theo cơ sở dữ liệu thống kê của Bộ Công an, cả nước hiện có gần 17 triệu người cao tuổi, có hơn 7 triệu người vẫn đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh; gần 750 nghìn người tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở; có hơn 300 ngàn người tham gia các tổ hòa giải và an ninh trật tự ở thôn, bản.

Năm 2023, cả nước có hơn 455 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi; hơn 321 nghìn người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... nộp ngân sách hơn 100 nghìn tỷ đồng.

Năm 2023, cả nước có hơn 455 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi; hơn 321 nghìn người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... nộp ngân sách hơn 100 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến, thảo luận của các đại biểu trong việc tham gia đóng góp ý kiến, cũng như đề xuất một số chính sách, giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho người cao tuổi khởi nghiệp, tìm được công việc phù hợp, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống của người cao tuổi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Đồng thời, Hội nghị tập trung thảo luận về thực trạng, giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại các địa phương; giải pháp để người cao tuổi tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tập huấn, hướng dẫn một số nội dung thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam và công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống Hội.

Thay mặt Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn, có chất lượng.

Các ý kiến sẽ được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu để tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.