Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

“Làn gió tươi mới” trong hoạt động của Hội đồng nhân dân đã có phạm vi rộng hơn, tác động lan tỏa hơn

Ghi nhận năm 2023, hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng hiệu quả, sát thực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, “làn gió tươi mới” trong tổ chức, hoạt động của Hội đồng nhân dân đã có phạm vi rộng hơn, tác động lan tỏa hơn, kết quả tốt hơn và đồng đều hơn năm trước.
[Ảnh] Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy.
Toàn cảnh hội nghị Ngành Tư pháp.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật ngày càng hiệu lực, hiệu quả cao

Chiều 25/12, tại Hà Nội, phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024 của Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Thời gian tới, vị thế của đất nước đang đi lên, đòi hỏi thể chế cần tiếp tục hoàn thiện, vì thế ngành Tư pháp cần nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng khuôn khổ pháp luật phù hợp pháp luật quốc tế; và nhấn mạnh đây không chỉ là công việc của riêng Bộ Tư pháp mà còn là trách nhiệm chung của tất cả các bộ, ngành, cơ quan trong hệ thống chính trị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Khắc phục kịp thời tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu thời gian tới cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; khắc phục kịp thời, hiệu quả tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các vi phạm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định báo cáo tại Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV sáng 6/9. (Ảnh: DUY LINH)

Kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong xây dựng và thi hành pháp luật

Để nâng cao hiệu quả triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết chống tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo tại Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ rõ, tại một số nơi có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong tham mưu xây dựng thể chế; tính chủ động đề xuất, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới, xử lý các bất cập chưa kịp thời, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật.
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống

Sáng 6/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)

Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Tăng cường sự chỉ đạo, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân; đề xuất các giải pháp góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân trong thời gian tới là chủ đề lớn của hội nghị Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 khai mạc sáng 21/2, tại Quảng Ninh.
Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, đường truyền mở rộng đến cơ sở.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.

Quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới

Quyết tâm xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới

Ngày 17/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nỗ lực tạo đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/4, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh và bền vững

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khóa XIII, về "Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về thực hiện Nghị quyết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc về thực hiện Nghị quyết phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 22/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quán triệt Kết luận, Quy định Trung ương 4, khóa XIII

Sáng 21/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho hơn 1.800 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức.