Rút kinh nghiệm từ thành công, sẵn sàng ứng phó những đại dịch có thể xảy ra

Sáng 29/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 3 năm phòng, chống dịch Covid-19.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam Angela Pratt.

Theo Bộ Y tế, đại dịch Covid-19 ghi nhận các ca bệnh đầu tiên cuối tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc; sau đó dịch bệnh nhanh chóng lây lan và bùng phát tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 30/1/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) và đánh giá là đại dịch toàn thế giới ngày 11/3/2020.

Ngày 5/5/2023, sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch, WHO xác nhận Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế; tại thời điểm này thế giới ghi nhận hơn 696 triệu trường hợp mắc tại 231 quốc gia,vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 6,9 triệu trường hợp tử vong.

Tại nước ta, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp chống dịch phù hợp; dịch bệnh đã từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát hiệu quả; góp phần quan trọng và tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực; được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác phòng, chống dịch đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng tuyến đầu; sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội và bạn bè quốc tế; đặc biệt là sự tin tưởng, đoàn kết và tham gia tích cực của nhân dân.

Rút kinh nghiệm từ thành công, sẵn sàng ứng phó những đại dịch có thể xảy ra ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta nước ngoài đoàn kết cùng chống dịch Covid-19; tiếp đó Bộ Chính trị đã có các kết luận; Thường trực Ban Bí thư đã có Công điện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong phòng dịch Covid-19.

Năm 2021, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư tiếp tục có các Kết luận, Thông báo, Điện, Công điện; Tổng Bí thư lần thứ 2 ra Lời kêu gọi; Lãnh đạo chủ chốt thường xuyên thảo luận, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra những định hướng lớn, các phương châm, đường lối, chiến lược trong phòng, chống dịch.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp chống dịch Covid-19 phù hợp; dịch bệnh đã từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát hiệu quả; góp phần quan trọng và tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên các lĩnh vực; được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, Lời kêu gọi lần thứ 2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng, hiệu triệu sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để cả đất nước chung sức, đồng lòng, vượt qua và chiến thắng đại dịch.

Đồng hành cùng Chính phủ, Quốc hội đã chủ động, kịp thời đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nhiều Nghị quyết; đặc biệt Nghị quyết số 30/2021/QH15, một sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ, đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho Chính phủ quyết định một số cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách để kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực tiễn phòng, chống dịch.

Năm 2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 80/2023/QH15 để tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sau đó là Nghị quyết số 99/2023/QH15 nhấn mạnh việc hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng để đảm bảo ứng phó kịp thời, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh tương tự trong tương lai.

Rút kinh nghiệm từ thành công, sẵn sàng ứng phó những đại dịch có thể xảy ra ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dịch Covid-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, với các quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp với diễn biến từng giai đoạn của dịch bệnh, trong thời gian ngắn chúng ta đã làm chậm sự lây lan, ngăn chặn sự bùng phát và từng bước đẩy lùi được dịch bệnh.

Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi cả nước; các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng lòng với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch.

Kết quả đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần quan trọng và tạo thuận lợi cho kinh tế xã hội phục hồi, khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng đang ở mức cao; tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02% (cao nhất trong 12 năm), quý III năm 2023 đạt 5,33% và tính chung 9 tháng năm 2023 đạt 4,24%...

Thắng lợi đại dịch Covid-19 là thắng lợi của nhân dân, dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trực tiếp là Tổng Bí thư; sự chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; sự đồng hành của Chủ tịch nước, Quốc hội, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thống nhất của chính quyền các cấp; đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế...

Rút kinh nghiệm từ thành công, sẵn sàng ứng phó những đại dịch có thể xảy ra ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại những thời khắc cam go, khó khăn, vất vả trong phòng, chống dịch Covid-19 trong 3 năm qua. Thủ tướng nêu rõ, chúng ta nhìn lại, cần có sơ kết, đánh giá, kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, vì đã chuyển trạng thái chống dịch từ nhóm A sang nhóm B.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong hơn 3 năm phòng, chống dịch vừa qua, chúng ta không thể nào quên một số mốc thời gian quan trọng: tháng 12/2019, thế giới ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên (tại thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc); ngày 23/1/2020, Việt Nam ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên; ngày 30/1/2020, WHO tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC).

Ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra lời kêu gọi cả nước đoàn kết chống dịch. Ngày 31/3/2020, đối mặt với đại dịch nguy hiểm, chưa có tiền lệ, trong khi thông tin hạn chế, chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu; để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày.

Ngày 27/4/2021, sau hơn 1 năm chống dịch, chúng ta đối mặt với đợt dịch thứ 4, chủ đạo là biến chủng Delta có độc lực cao, tốc độ lây lan nhanh, xâm nhập sâu trong cộng đồng tại 62/63 tỉnh, thành phố, gây hậu quả rất nặng nề, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/10/2021, với tỷ lệ bao phủ vaccine khá cao, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, xác định công thức phòng, chống dịch phù hợp, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP, đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ngày 20/10/2023, Covid-19 đã chính thức được chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, lúc đó, chúng ta đã chuyển hướng kịp thời, đưa ra công thức phòng, chống dịch và các biện pháp đúng đắn tương đối hoàn chỉnh; đã đưa ra chiến lược vaccine gồm 3 thành tố quan trọng: Quỹ vaccine phòng, chống dịch; ngoại giao vaccine; chiến dịch tiêm chủng vaccine toàn dân lớn nhất từ trước tới nay.

Rút kinh nghiệm từ thành công, sẵn sàng ứng phó những đại dịch có thể xảy ra ảnh 4

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các địa phương trong cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, sự giúp đỡ, đoàn kết của bạn bè quốc tế.

Về cơ chế, chính sách, chúng ta cũng đã vượt qua nhờ Nghị quyết 30 của Quốc hội, tháo gỡ khó khăn về pháp lý để cho phép Chính phủ thực hiện những việc chưa có tiền lệ trong phòng, chống dịch. Chúng ta không thể không kể đến sự nỗ lực của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở…

Qua khó khăn, chúng ta vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, trên dưới một lòng, “đi sau về trước” trong phòng, chống dịch, mạnh dạn tiến hành mở cửa, mang lại bình yên cho nhân dân, đem lại sự phát triển cho đất nước.

Thủ tướng khẳng định, đại dịch Covid-19 đã đi qua nhưng chúng ta phải tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá để phục vụ ứng phó những dịch bệnh có thể xảy ra sau này.

Cùng dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam Angela Pratt.

Tại hội nghị, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt chúc mừng những nỗ lực ứng phó hiệu quả, quyết liệt của Việt Nam đã đẩy lùi đại dịch Covid-19. Trong những ngày đầu đại dịch, Việt Nam đã kiểm soát số ca nhiễm và tử vong rất thấp nhờ các biện pháp hiệu quả. Sau khi tiếp cận vaccine, Việt Nam đã triển khai chiến dịch bao phủ vaccine thần tốc, bảo đảm vaccine đến mọi người dân. WHO tự hào cùng các đối tác đưa hơn 70 triệu liều vaccine về Việt Nam.

Bà nhấn mạnh, sự ứng phó của Việt Nam trở thành hình mẫu trong ứng phó đại dịch Covid-19 trên thế giới: đó là năng lực phát hiện dịch bệnh sớm, điều tra, truy vết; kết hợp việc đóng cửa biên giới, phong tỏa; năng lực đội ngũ y tế tuyệt vời, tận tâm trên cả nước; ứng dụng công nghệ, sự nỗ lực để có vaccine, nỗ lực tham gia của cả cộng đồng; vai trò chỉ đạo, quyết đoán, tận tâm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo.

Thay mặt WHO, bà Angela Pratt đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, các bộ, ngành Việt Nam, các đối tác trong phòng, chống dịch; đồng thời nêu rõ, chúng ta chưa thể yên tâm hoàn toàn vì virus vẫn có nguy cơ lây lan, biến chủng, số ca nhiễm có thể tăng trở lại. Việc Việt Nam ứng phó quyết liệt, hiệu quả trong giai đoạn vừa qua cũng là bài học kinh nghiệm quý giá để chuẩn bị cho các đại dịch tiếp theo có thể xảy ra.

Sự ứng phó của Việt Nam trở thành hình mẫu trong ứng phó đại dịch Covid-19 trên thế giới: đó là năng lực phát hiện dịch bệnh sớm, điều tra, truy vết; kết hợp việc đóng cửa biên giới, phong tỏa; năng lực đội ngũ y tế tuyệt vời, tận tâm trên cả nước; ứng dụng công nghệ, sự nỗ lực để có vaccine, nỗ lực tham gia của cả cộng đồng; vai trò chỉ đạo, quyết đoán, tận tâm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt

Trưởng đại diện WHO khuyến nghị: dịch Covid-19 cho thấy sự mong manh, tình trạng bất bình đẳng thuốc, vaccine toàn cầu, khiến các quốc gia như Việt Nam dễ tổn thương, do đó cần có giải pháp bảo đảm nguồn cung, vaccine, thuốc trong nước, thông qua hợp tác, chuyển giao công nghệ; phải tăng cường khả năng phát hiện dịch bệnh, toàn cầu; bảo đảm hệ thống giám sát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, giải trình tự bộ gene virus; tích hợp tiêm chủng ngừa Covid-19 vào hệ thống tiêm chủng định kỳ thuộc nhóm nguy cơ cao nhất phù hợp khuyến nghị của chuyên gia; tăng cường trao đổi thông tin với cộng đồng quốc tế, trang bị mọi người dân kiến thức bảo vệ trước dịch bệnh; xây dựng và mở rộng hệ thống dịch vụ y tế hiệu quả; duy trì sự hoạt động và cách mạng mạnh mẽ của Chính phủ, bảo đảm rằng, áp dụng các bài học kinh nghiệm và nâng cao năng lực ứng phó trong tương lai.

Bà cũng cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đội ngũ nhân viên y tế cộng đồng đã có những đóng góp trong hoàn cảnh khó khăn nhất phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định, WHO luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực, hỗ trợ Việt Nam rà soát, cập nhập kế hoạch quốc gia phòng chống đại dịch; luôn bên cạnh Việt Nam, đoàn kết, hợp tác vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh hơn.

WHO luôn đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực, hỗ trợ Việt Nam rà soát, cập nhập kế hoạch quốc gia phòng chống đại dịch; luôn bên cạnh Việt Nam, đoàn kết, hợp tác vì một Việt Nam an toàn, khỏe mạnh hơn.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Angela Pratt

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến ngắn gọn, súc tích; nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn WHO, các tổ chức quốc tế như: Liên hợp quốc, Cơ chế COVAX, các quốc gia đồng hành với Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan nỗ lực tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổng kết công tác phòng, chống dịch để có tài liệu tương đối hoàn chỉnh với các bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch, trên cơ sở đó, chúng ta có kiến thức, kinh nghiệm, khả năng thích ứng linh hoạt với những tình hình có thể xảy ra tới đây.

Chúng ta sẽ vinh danh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp trong phòng, chống dịch vừa qua; xử lý những người chưa làm tốt; xử lý các vấn đề sau khi tuyên bố dịch từ nhóm A chuyển sang nhóm B với các chính sách khác; vấn đề thanh quyết toán theo kiến nghị của Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận đúng, thể hiện việc đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong phòng, chống dịch; lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ phòng chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Công tác phòng, chống dịch luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ban hành kịp thời các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Đồng thời, huy động sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; sự hợp tác, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của bạn bè quốc tế.

Công tác phòng, chống dịch luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt và sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể đã vào cuộc tích cực, tổ chức các hoạt động của nhân dân tham gia phòng, chống dịch; Quốc hội đã ban hành 10 Nghị quyết liên quan công tác phòng, chống dịch; cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, huy động sự vào cuộc của nhân dân.

Chính phủ hằng ngày, hằng giờ thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự phân công, cụ thể hóa đường lối, sự chỉ đạo của Đảng; trong đó đã đưa ra Chiến lược vaccine với 3 thành tố. Chiến lược này hoàn toàn phù hợp tình hình, mang lại kết quả tích cực; đưa ra 3 trụ cột chống dịch: cách ly, xét nghiệm, điều trị phù hợp; đưa ra công thức chống dịch phù hợp, kịp thời.

Chúng ta đã tích cực tìm kiếm nguồn vaccine, tiêm chủng vaccine, làm tốt công tác điều trị; kiểm soát việc xét nghiệm, đi lại, bảo đảm an sinh xã hội với cách làm sáng tạo. Trong chỉ đạo điều hành, Thủ tướng lưu ý 2 yếu tố quan trọng là vaccine và ý thức của người dân. Mặc dù có bị động, lúng túng ban đầu nhưng chúng ta bám sát, nắm chắc tình hình, chuyển trạng thái kịp thời, phù hợp từ Zero Covid sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình này, các đoàn thể, nhân dân vào cuộc cũng hết sức sáng tạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần ra lời kêu gọi cả nước đoàn kết, thống nhất trong phòng, chống dịch... Qua đây chúng ta thấy rõ hơn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; cần phải phát huy tinh thần này.

Về kết quả, chúng ta đã “đi sau về trước” trong phòng, chống dịch, mở cửa sớm nền kinh tế mặc dù lúc đó đang đỉnh dịch ở nhiều nước, thậm chí trong nước vẫn còn dịch vì có kinh nghiệm và vaccine; chúng ta đã linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, nhanh chóng kiểm soát tình hình, mở cửa nền kinh tế và đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, các cân đối lớn; đời sống nhân dân năm sau cao hơn năm trước; an ninh quốc phòng được giữ vững; lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố.

Bên cạnh nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chúng ta đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn. Tính đến 31/12/2022, đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khoảng 451 nghìn tỷ đồng; giảm, hạ lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khoảng 50 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán qua ngân hàng khoảng 13 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ trên 47,2 nghìn tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm xã hội, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các địa phương cũng chủ động triển khai chương trình an sinh xã hội và thực hiện hỗ trợ với hàng chục nghìn tỷ đồng .

Giai đoạn chiến đấu với dịch bệnh chính là thước đo của bài học "lửa thử vàng, gian nan thử sức", thể hiện tinh thần "đoàn kết, tương thân, tương ái" và lòng yêu nước của cả dân tộc. Thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng, đánh giá cao các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương, các Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đã góp phần làm nên chiến thắng đại dịch Covid-19; đặc biệt cảm ơn cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sĩ bộ đội, công an và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống đại dịch Covid-19.

Giai đoạn chiến đấu với dịch bệnh chính là thước đo của bài học "lửa thử vàng, gian nan thử sức", thể hiện tinh thần "đoàn kết, tương thân, tương ái" và lòng yêu nước của cả dân tộc. Thành công trong cuộc chiến chống đại dịch một lần nữa khẳng định tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tuy nhiên, trong cuộc chiến nào cũng có những đau thương, mất mát. Tại Hội nghị này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn, chia sẻ đối với những gia đình có người thân hy sinh, tử vong vì đại dịch Covid-19. Đồng thời, thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của nhân dân, chính phủ các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với Việt Nam trong cuộc chiến đấu cam go với dịch bệnh.

Đề cập các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng nêu rõ, công tác phòng, chống dịch luôn đặt dưới sự lãnh đạo kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành của Chủ tịch nước, Quốc hội, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự chỉ đạo mạnh mẽ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thống nhất của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Chúng ta cần hết sức bình tĩnh, kiên trì, bản lĩnh, tỉnh táo trước mọi diễn biến phức tạp để sáng suốt, linh hoạt, đưa ra các giải pháp phù hợp, sát thực tế, khả thi, hiệu quả. Đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, dân tộc, quốc tế; đoàn kết dựa trên nguyên tắc của Đảng là dân chủ, tập trung, có sự quản lý, cấp dưới phục tùng cấp trên.

Chuẩn bị năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng cao hơn lúc bình thường để ứng phó khi cần thiết; nhanh chóng khắc phục đại dịch gây ra là cần thiết; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, hiệu quả, đúng, trúng từng đối tượng; phòng, chống dịch phải từ sớm, từ xa, từ cơ sở, luôn quan tâm vấn đề an ninh cơ sở; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân.

Đề cập phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta luôn bình tĩnh, không hoảng hốt những diễn biến phức tạp, không chủ quan; cũng chưa thể yên tâm hoàn toàn việc kiểm soát đại dịch, do đó phải cảnh giác, phòng ngừa từ sớm, từ xa ngay từ cơ sở về các đại dịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bên cạnh đó, hậu quả đại dịch Covid-19 còn kéo dài.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19; tập trung khắc phục các bất cập, vướng mắc trong pháp luật hiện hành và tạo lập hệ thống khuôn khổ pháp lý đồng bộ, đầy đủ, phù hợp, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh (nhất là về mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế...) trong mọi tình huống, kể cả trong tình trạng khẩn cấp.

Bộ Y tế tập trung rà soát, đánh giá và sớm hoàn thành các quy định, cơ chế về y tế cơ sở, y tế dự phòng; mua sắm, đấu thầu thuốc, vaccine, thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất; triển khai Luật Khám, chữa bệnh vừa ban hành; tập trung đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở đủ năng lực ứng phó tình hình; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ y tế phòng, chống dịch; thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho các lực lượng tuyến đầu khi có đại dịch tương tự xuất hiện;

Tăng cường quản lý hành chính, giải quyết các bài toán công nghệ; các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đoàn kết, giải quyết, khắc phục hậu quả Covid-19, nhất là các đối tượng như trẻ em mồ côi cha mẹ vì dịch; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các cháu không bị tổn thương về tinh thần, khó khăn về vật chất; cấp uỷ, chính quyền các cấp phải rà soát, nắm chắc vấn đề này.

Tiếp tục hoàn thành xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng, chống dịch thời gian qua và xử lý các chính sách theo thẩm quyền khi chuyển Covid-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; đẩy mạnh tổ chức thực hiện và sớm hoàn thành việc tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới và Nghị quyết số 99/2023/QH15 của Quốc hội về giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; tránh không để xảy ra các sai sót, tiêu cực…

* Nhân dịp này, với kết quả kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức tuyên bố chấm dứt hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo các cấp.