Hai nền kinh tế Việt Nam và Australia có sự bổ sung cao, trong đó Việt Nam mạnh về đồ điện tử, máy móc, dệt may, giày dép; Australia có nhiều tài nguyên, nhiên liệu chất lượng cao, thế mạnh về nông sản xuất khẩu, phát triển năng lượng,...
Ngày 2/2, tại Brussels, Bỉ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các nước ASEAN và 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 24 (AEMM-24).
Trong hai ngày 17-18/1, tại thủ đô Kampala, Uganda, đã diễn ra Cuộc họp cấp Bộ trưởng trù bị cho Hội nghị Cấp cao lần thứ 19 Phong trào Không liên kết với chủ đề “Đưa hợp tác đi vào chiều sâu vì thịnh vượng chung toàn cầu”.
Khu vực Mỹ Latin vừa trải qua một năm nhiều thách thức, nổi bật là tình hình tăng trưởng kinh tế ảm đạm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy vậy, các nước Mỹ Latin tiếp tục nỗ lực vươn mình trong gian khó, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác với các đối tác vì sự phát triển và tiến bộ của khu vực.
LTS-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ĐỖ HÙNG VIỆT trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Rạng sáng 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15-18/12 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
Chiều 18/12, tại Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), Cố vấn đặc biệt Nội các phụ trách hỗ trợ đầu tư, kinh doanh nước ngoài, triển khai Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng “0” (AZEC) của Chính phủ Nhật Bản.
Chiều 6/12 tại Thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra phiên toàn thể thứ hai và Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.
Sáng 5/12, tại Thủ đô Vientiane, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể và Phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha, Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 4 đến 7/12/2023, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ ngày 7 đến 10/12/2023.
Kết thúc sau hai ngày họp tại Bletchley Park, ở thành phố Milton Keynes, Vương quốc Anh, Hội nghị cấp cao về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) đã ra tuyên bố chung về thúc đẩy nỗ lực toàn cầu mới để bảo đảm AI được phát triển và sử dụng một cách an toàn, có trách nhiệm.
Hội nghị cấp cao về an ninh trí tuệ nhân tạo (AI) diễn ra trong hai ngày 1 và 2/11 tại Bletchley Park (Vương quốc Anh), với sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia, các giám đốc điều hành của các công ty công nghệ lớn cùng các nhà phát triển hàng đầu trong lĩnh vực AI.
Những ngày này, Jakarta, thủ đô của Indonesia-xứ sở Vạn đảo là tâm điểm của ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế khi đang diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đây là sự kiện quan trọng, quy tụ các nhà lãnh đạo, nguyên thủ các nước ASEAN, nhiều nước đối tác trên thế giới như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ… nhằm thảo luận những vấn đề mang tầm toàn cầu. Đây cũng là dịp để Cộng đồng ASEAN phát huy vai trò trung tâm, khẳng định giá trị chiến lược, tâm điểm của tăng trưởng toàn cầu.
Hội nghị cấp cao nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Ðộ, Trung Quốc và Nam Phi) lần thứ 15 đã bế mạc thành công tại thành phố Johannesburg, Nam Phi. Việc kết nạp sáu quốc gia tới từ các khu vực Mỹ Latin, châu Phi và Tây Á làm thành viên mới kể từ năm 2024 đã chứng tỏ sức hút của BRICS.
Hội nghị cấp cao Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon (ACTO) vừa diễn ra tại thành phố Belem của Brazil đã thu được nhiều kết quả tích cực, với sự đồng thuận của tám quốc gia khu vực Nam Mỹ. Tuy vậy, dù đạt được tuyên bố chung, song các nước vẫn chưa thể thống nhất thời điểm chấm dứt nạn phá rừng cũng như chưa tán thành đề xuất ngừng thăm dò, khai thác vàng và dầu mỏ tại khu vực rừng Amazon.
Lần đầu sau 5 năm quan hệ nguội lạnh, Anh và Pháp tổ chức hội nghị cấp cao song phương, với sự chủ trì của Thủ tướng Rishi Sunak và Tổng thống Emmanuel Macron. Hội nghị không chỉ là cơ hội để hai nước láng giềng hàn gắn rạn nứt và hợp tác tháo gỡ khó khăn chung, mà còn giúp Anh cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 14/2, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị cấp cao giữa đoàn đại biểu Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu và đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022, Samdech Techo Hun Sen. Chuyến đi góp phần củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia; đồng thời tăng cường sự thống nhất, đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN .
Sáng 11/11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 đã chính khai mạc tại thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự lễ khai mạc.
Ngày 10/11, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhóm họp tại Phnom Penh để rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự các Hội nghị.
Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch ASEAN năm 2022, Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh, Campuchia. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là lần đầu dự Hội nghị cấp cao ASEAN trực tiếp sau đại dịch Covid-19.
Đưa thế giới trở lại lộ trình phát triển bền vững là thông điệp mạnh mẽ được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) đưa ra tại Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn cho lộ trình phát triển, vốn đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định, song bị đe dọa bởi hàng loạt cuộc khủng hoảng.
Ngày 13/9, Quỹ Roscongress cho biết, Hội nghị cấp cao Nga-châu Phi lần thứ hai theo kế hoạch diễn ra vào mùa hè năm 2023, tại thành phố Saint Petersburg của Nga.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị cấp cao Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu (MEF) diễn ra theo hình thức trực tuyến trong ngày 17/6.
Tối 12/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự Tiệc chiêu đãi do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chủ trì tại Nhà Trắng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Lãnh đạo các nước ASEAN dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong hai ngày 12-13/5/2022 tại Thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ.
Ngày 18/11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Trung Quốc.