Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phối hợp tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Thìn 2024. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Tới dự, có các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện các cơ quan chức năng, lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ trì hội thảo.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: HƯƠNG ĐẠT)

Các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
Quang cảnh hội nghị.

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bồi dưỡng các chuyên đề lý luận.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Làng Hữu nghị Việt Nam.

Làng Hữu nghị Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Làng Hữu nghị Việt Nam (Hội Cựu chiến binh Việt Nam), tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (18/3/1998-18/3/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện

Chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức. Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Hôm nay, 30/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII - sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và các thế hệ cựu chiến binh chính thức khai mạc, với sự tham gia của 507 đại biểu là những cán bộ, hội viên ưu tú, tiêu biểu đại diện hơn ba triệu hội viên cựu chiến binh ở 110 tổ chức Hội trực thuộc.
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Khuất Việt Dũng phát biểu tại buổi họp báo.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII diễn ra từ ngày 29 đến 31/12

Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức từ ngày 29 đến 31/12/2022, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chiều 22/10, tại Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu. (Ảnh: Trần Hải)

Cựu chiến binh Việt Nam phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới

Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội và hội viên phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cấp hội, cán bộ, hội viên. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chiều 22/10, tại Hà Nội.
Ra mắt Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cựu chiến binh đồng hành xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng

Ngày 26/8, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Cùng dự, có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và gần 250 đại biểu cựu chiến binh.
Quang cảnh hội nghị.

Doanh nghiệp, hợp tác xã cựu chiến binh làm chủ thu hút gần 775 nghìn lao động

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa VI. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; tích cực tham gia xây dựng, phát triển đời sống, kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương báo công các Vua Hùng

Ngày 12/5, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức lễ dâng hương báo công với các Vua Hùng kết quả 1 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.