Giữ vững vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt của Đảng

Trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng chính trị-xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" và tặng quà các cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng.
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" và tặng quà các cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng.

“Lá chắn mềm" từ cơ sở

Sau Nghị quyết số 35/NQTW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp hội cựu chiến binh triển khai đồng bộ, bài bản, hình thành “lá chắn mềm” từ cơ sở. Ban Chỉ đạo 35 được thành lập tại Trung ương Hội và nhiều tỉnh, thành phố. Các kế hoạch, hướng dẫn được ban hành, tạo cơ sở triển khai hiệu quả toàn hệ thống.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó Trưởng ban Công tác cựu chiến binh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết: “Hàng nghìn buổi tuyên truyền miệng, sinh hoạt chuyên đề đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Thông qua các tổ dư luận xã hội, hội viên cốt cán nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, xử lý các vấn đề nhạy cảm từ cơ sở”.

Nhiều mô hình được nhân rộng: Hội cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ hòa giải; tổ tự quản đường biên, mốc giới; câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội viên đã góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng năm 2025 do Trung ương Hội tổ chức, nhiều mô hình sáng tạo được giới thiệu. Trong đó, nổi bật là mô hình “Tổ nòng cốt cựu chiến binh tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở” thực hiện theo Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi tổ nòng cốt gồm ba đến bảy thành viên là những cựu chiến binh có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức và kinh nghiệm đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Các tổ này do Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường chỉ đạo, cơ quan tuyên huấn-dân vận hướng dẫn nghiệp vụ. Nhiều năm qua, các tổ đã kịp thời phát hiện, xử lý mâu thuẫn từ cơ sở, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các giải pháp phòng ngừa.

Phát triển kinh tế bền vững

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trở thành một trong những phong trào hiệu quả nhất của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: Đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào nghị quyết các cấp, phát động thi đua sản xuất-kinh doanh, khuyến khích thành lập doanh nghiệp cựu chiến binh, đẩy mạnh tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Toàn hội có hơn 8.200 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã, hàng trăm nghìn trang trại, gia trại, tạo việc làm cho hơn 781.000 lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em cựu chiến binh.

Toàn hội có hơn 8.200 doanh nghiệp, hơn 2.000 hợp tác xã, hàng trăm nghìn trang trại, gia trại, tạo việc làm cho hơn 781.000 lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em cựu chiến binh. Đến nay, hơn 16.200 nhà tạm, dột nát được xóa; 12.430 nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” được xây mới, với tổng kinh phí hơn 940 tỷ đồng...

Theo số liệu của Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, các doanh nghiệp cựu chiến binh mỗi năm đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho ngân sách và tạo hàng trăm nghìn việc làm. Các doanh nhân cựu chiến binh còn nêu cao ý thức trách nhiệm với xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trao tặng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, người có công và người nghèo trên cả nước.

Không ít doanh nhân cựu chiến binh đã trở thành Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới: Cựu chiến binh Lê Văn Kiểm với những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh doanh và hoạt động từ thiện; cựu chiến binh Trần Mạnh Báo, thương binh hạng 2/4, người đưa Tập đoàn ThaiBinh Seed trở thành đơn vị tiên phong ngành giống cây trồng Việt Nam; cựu chiến binh Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Kolia đã dành tâm huyết gây dựng trung tâm sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên đỉnh Phia Đén, tỉnh Cao Bằng.

“Truyền lửa" cho thế hệ tương lai

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương triển khai hàng nghìn buổi nói chuyện truyền thống, hàng trăm hoạt động về nguồn, thắp lửa tri ân,... Những chương trình “Theo dấu chân người lính”, những buổi gặp nhân chứng lịch sử đã trở thành nếp quen trong hành trình giáo dục thế hệ trẻ. Hay nhiều học sinh, sinh viên Thủ đô vẫn nhớ những buổi nói chuyện lịch sử của các chiến sĩ Điện Biên, Trường Sơn, Khe Sanh, Thành cổ Quảng Trị...

Theo số liệu từ Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, 5 năm qua, Hội đã tổ chức hơn 2.800 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút hơn 10.000 lượt học sinh, sinh viên. Nhiều cựu chiến binh là doanh nhân, trí thức, nhà giáo chia sẻ về hành trình lập thân, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng sau khi rời quân ngũ giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử, sống có mục tiêu, biết ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và vững bước tương lai.

Theo số liệu từ Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội, 5 năm qua, Hội đã tổ chức hơn 2.800 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút hơn 10.000 lượt học sinh, sinh viên.

Hiện nay, quá trình sáp nhập tổ chức và sắp xếp cán bộ trong hệ thống hội cựu chiến binh vẫn còn những bất cập, vướng mắc, khiến việc kiện toàn bộ máy nhất là cấp cơ sở gặp không ít khó khăn. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách, đặc biệt tại xã, phường sau sáp nhập, làm ảnh hưởng trực tiếp chất lượng hoạt động hội. Bên cạnh đó, phần lớn hội viên lớn tuổi nên việc tiếp cận công nghệ số còn hạn chế; các mô hình kinh tế của hội viên vẫn mang tính manh mún, thiếu liên kết, hiệu quả chưa cao, khó mở rộng quy mô.

Để khắc phục, hội xác định tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền khẩn trương kiện toàn tổ chức sau sắp xếp; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Hội cựu chiến binh các cấp coi công tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ và chuyển đổi số thông qua các chương trình hỗ trợ hội viên trong công tác hội; quản lý, sản xuất, kinh doanh. Việc mở rộng liên kết, hợp tác giữa các mô hình kinh tế cũng được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả, tạo sinh kế bền vững cho hội viên trong giai đoạn mới.

Với bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế-xã hội, giáo dục truyền thống và giữ vững ổn định chính trị.

Có thể bạn quan tâm