Tin nổi bật ngày 17/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga

Tin nổi bật ngày 17/6: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam; chủ trì làm việc Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga; khởi tố 187 bị can lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”... là một số tin tức nổi bật ngày 17/6.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam là những người được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những chiến công hiển hách, bảo vệ vững chắc biên cương, biển đảo, đồng thời hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả.

ndo_br_z7945162636190-bf4945e95fe71dd35fa4cb7b651d15e9.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; góp ý xây dựng chủ trương, chính sách; giám sát cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh, cựu quân nhân; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và kinh tế số.

Cũng trong sáng 17/6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII gồm 88 ủy viên đã ra mắt Đại hội. Trước đó, chiều 16/6, Đại hội đã bầu 88 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII với số phiếu tín nhiệm 100%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tổng kết phải nhấn mạnh được những thành tựu vĩ đại qua 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nổi bật những vấn đề cốt lõi, xuyên suốt và những bài học kinh nghiệm mang tính quy luật; đồng thời cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

ndo_br_a9-bnd-8372.jpg
Quang cảnh cuộc làm việc.

Đặc biệt coi trọng việc xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới: Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong thế kỷ tới; những nền tảng nào phải giữ vững; những động lực phát triển mới là gì; những đột phá nào phải vạch ra; những nguy cơ nào phải đối mặt; những giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tổng kết 100 năm không chỉ dựa vào các báo cáo hành chính; phải huy động trí tuệ của toàn Đảng, của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga và thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”

Sáng 17/6, tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan (Nga), trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp ASEAN-Nga.

dsc08320.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: THANH THỂ)

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dịp hết sức quan trọng để ASEAN và Nga cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một hợp tác tương lai rộng lớn hơn, thực chất hơn, kết nối hơn và có khả năng chống chịu cao hơn trước những biến động toàn cầu.

Trên cơ sở những tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN và Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ ba định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài; đồng thời, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á, không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN-Nga trong bối cảnh an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia.

thu-tuong.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”. (Ảnh: THANH THỂ)

*Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Nga tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Triển lãm thành tựu “Sản xuất tại Tatarstan”.

Tại Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nghe lãnh đạo sở, ngành và đại diện Tatarstan giới thiệu về các sản phẩm công nghiệp, phương tiện và thiết bị do Cộng hòa Tatarstan, Nga sản xuất, trong đó có dòng xe Kamaz, Sollers, xe buýt, máy móc nông nghiệp, tổ hợp y tế cơ động và các sản phẩm công nghệ khác của doanh nghiệp địa phương.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng lắng nghe lịch sử, thành tựu và thế mạnh của Tatarstan trong các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, công nghiệp, y tế, thể thao và du lịch; đồng thời thảo luận về cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Tatarstan nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức.

Phát biểu khai mạc Phiên làm việc thứ nhất, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội sẽ tiến hành các nội dung quan trọng về tổ chức, nhân sự, thông qua chương trình, quy chế làm việc và xem xét các báo cáo trình Đại hội.

z7945335697832-d3b7a04d4bad8d86e1c342b1e9af9712.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII, Ban tổ chức Đại hội đã trình Đại hội danh sách dự kiến gồm 27 đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đây là những cán bộ Hội tiêu biểu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các tầng lớp phụ nữ, các tổ chức tôn giáo, lực lượng vũ trang, giới trí thức, doanh nhân và các lĩnh vực xã hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu 27 đại biểu do Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đại hội cũng thống nhất bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 thành viên.

Tiếp đó, Đại hội cũng đã thông qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử; nghe Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Hội Báo toàn quốc 2026 lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hải Phòng

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội Báo toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX.

Hội Báo năm nay với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo cả nước.

Không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển; phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

z7945020332068-35c0d0c88f16202891a1bcd53c0d99c8-9716.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi chủ trì họp báo.

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm Giải Báo chí quốc gia, Lễ trao giải không chỉ là dịp tôn vinh mà còn là dịp nhìn lại hành trình 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí Cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giá vàng, giá bạc cùng tăng

Tại thị trường trong nước, sáng nay (17/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu tiếp đà phục hồi lên mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 152 triệu đồng/lượng (bán ra).

1.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 17/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 149,8-151,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 149,7 triệu đồng/lượng, bán ra 151,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 17/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng mạnh 23,7 USD/ounce so kết phiên trước đó lên mức 4.332,2 USD/ounce. Giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà phục hồi trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

silver-red-1.jpg
(Ảnh minh họa: FXEmpire)

Sáng 17/6 theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới gần như ổn định và tăng nhẹ sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba, do giá dầu thô giảm, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm và đồng đô la Mỹ suy yếu đã hỗ trợ giá kim loại quý trước quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Giá bạc trong nước biến động nhẹ so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng nay, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết ở mức 2.257.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.291.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 34.000 đồng/lượng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.258.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.293.000 đồng/lượng (bán ra).

Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo bán “sở hữu kỳ nghỉ”

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can trong vụ lừa đảo "kỳ nghỉ".

​Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền 181.406.416.859 đồng.

1jral4j60-4sb4tq-148.jpg
Các đối tượng trong vụ án.

Công an thành phố đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 16.612.087.000 đồng tiền mặt, phong tỏa 59.773.000.000 đồng trong tài khoản của các đối tượng, tạm giữ 7 ô-tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập các công ty bán "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân và mời chào khách hàng bằng hình thức gọi điện mời tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại một số khu du lịch, khách sạn 4 sao.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng chiếm đoạt.

Trao Huân chương Hữu nghị tặng nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha

Ngày 17/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Chea Kimtha, nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam.

ndo_tr_hai-dai-su.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (phải) trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Chea Kimtha, nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, tấm Huân chương Hữu nghị cao quý trao tặng bà Chea Kimtha không chỉ là sự vinh danh và trân trọng những thành quả mang tính dấu ấn của bà trong thời gian qua, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt, gửi gắm niềm tin rằng nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam tiếp tục là nhịp cầu nối vững chắc, đóng góp quý báu cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha bày tỏ vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng.

Theo bà Chea Kimtha, việc trao tặng phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự cho riêng cá nhân bà, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực chung trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện vững chắc giữa Việt Nam và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm