Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm.

Hàng nghìn học sinh, sinh viên tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và việc làm

Sáng 7/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền  tổ chức Ngày hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp - Việc làm năm 2024. Ngày hội là dịp để học sinh tìm hiểu rõ hơn về các chuyên ngành; sinh viên năm cuối tìm hiểu về thị trường lao động thông qua việc tiếp xúc các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Sự kiện thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên tham gia.
Ban lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: AJC)

Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2029

Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm gắn kết các thế hệ sinh viên với nhau, với nhà trường, tạo ra sân chơi trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa sinh viên toàn trường. Đại hội đại biểu Hội Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiệm kỳ 2024-2029 đã bầu ông Mạc Quốc Anh làm Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Học viện nhiệm kỳ trên.
Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”.

Huy động hiệu quả nguồn lực cho truyền thông chính sách

Vấn đề nguồn lực cho truyền thông chính sách đóng vai trò tiên quyết trong bối cảnh chuyển đổi số. Nguồn lực ấy phải được đầu tư xứng đáng, sử dụng linh hoạt và hiệu quả mới có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp, trở thành động lực trong thực thi chính sách, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền PGS, TS Phạm Minh Sơn phát biểu tại buổi khảo sát.

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Trường đại học Vinh) tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm mục tiêu trở thành trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, lý luận chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực báo chí, xuất bản

Ngày 8/9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực báo chí, xuất bản.
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. (Ảnh: AJC)

Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35

Ngày 14/4 tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.
Lễ ra mắt Hội đồng tư vấn ngành và Hội đồng Viện Báo chí.

Viện Báo chí: 60 năm hình thành và phát triển

60 năm hình thành và phát triển, Viện Báo chí là đơn vị đào tạo cán bộ báo chí-truyền thông lâu đời, uy tín trong cả nước, đào tạo được gần hai vạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các khóa, các hệ và các cấp, có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp báo chí, truyền thông vì sự nghiệp đổi mới cho đất nước.
Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và đoàn chuyên gia ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo trình độ đại học. (Ảnh: AJC)

Hoàn thành đánh giá 4 chương trình đào tạo đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đến nay, các chuyên gia đã chính thức hoàn thành công tác đánh giá 4 chương trình đào tạo trình độ đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) ở các ngành: chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, kinh tế chính trị.
PGS, TS Phạm Minh Sơn trình bày Báo cáo Quốc gia tại phiên khai mạc khóa tập huấn.

Ứng dụng công nghệ, tăng cường sự tham gia của công chúng trong truyền thông chính sách

Ngày 5/10, tại phiên khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao năng lực thực thi chính sách của Chính phủ” ở Seoul, Hàn Quốc, PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, cần ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, sử dụng các phương tiện truyền thông tương tác, tăng cường sự tham gia của công chúng trong truyền thông chính sách.
[Ảnh] Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

[Ảnh] Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1962-2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.
Toàn cảnh Tọa đàm.

Tọa đàm giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu của nhà báo lão thành cách mạng Hữu Thọ

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới đây đã phối hợp tổ chức Tọa đàm giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu của nhà báo lão thành cách mạng Hữu Thọ. Tọa đàm được tổ chức theo hình thức giao lưu trực tuyến.