Hoàng thành Thăng Long tổ chức nhiều hoạt động đón xuân

Đón xuân Quý Mão 2023, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức Chương trình Tết Việt với chủ đề “Cung đình ngày xuân” nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi lễ cúng dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long.
Nghi lễ cúng dựng cây nêu đón Tết tại Hoàng thành Thăng Long.

Chuỗi hoạt động mừng xuân được bắt đầu ngay từ dịp Tết Dương lịch. Cụ thể, từ ngày 1/1/2023, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức không gian trưng bày Tết Nguyên đán truyền thống, tái hiện không khí đón Tết thiêng liêng, đầm ấm cùng những tập tục đẹp chỉ xuất hiện trong ngày Tết dân tộc, như: Tục cúng gia tiên, tục treo tranh, câu đối, tục chúc Tết, xin chữ đầu năm, mừng tuổi…

Trong ngày 14/1, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội ra mắt Trưng bày “Cung đình ngày xuân”, giới thiệu tới công chúng và du khách sự độc đáo đầy tôn nghiêm của lễ Tết cung đình; trong đó, Lễ Chính đán là một trong những nghi thức quan trọng, thể hiện mong muốn phồn thịnh của quốc gia, trường tồn của dân tộc, tạo ra một không khí đầu xuân, một sự khởi đầu mới với niềm hy vọng mang những dự báo tốt đẹp cho năm mới.

Lễ Chính đán có xuất xứ từ thời Lê, thường diễn ra vào ngày mồng một Tết, với nghi thức các xứ trong cả nước dâng biểu chúc mừng nhà vua và vua ban yến, thưởng tiền cho bá quan văn võ.

Khu trưng bày giới thiệu Lễ Chính đán với 3 điểm nhấn, gồm: Hệ thống tranh vẽ phỏng dựng nghi lễ trong cung đình Thăng Long thời Lê; không gian phỏng dựng nghi thức các quan dâng biểu chúc mừng nhà vua năm mới thêm hưởng phúc lành, sống lâu muôn tuổi; nghi thức ban thưởng tiền xuân thông qua bộ sưu tập tiền thưởng cổ thời vua Lê Hiển Tông (niên hiệu Cảnh Hưng thế kỷ 18).

Chương trình Tết Việt tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long nhằm quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống, tập tục đón Tết lâu đời của dân tộc, qua đó, thúc đẩy ý thức, trách nhiệm gìn giữ, phát huy các giá trị.