Hoàng thành Thăng Long huyền ảo trong “hệ sinh thái số”
Công chúng sẽ được đắm mình trong hàng loạt công nghệ hiện đại nhất để “xuyên không” tìm hiểu, khám phá Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là Thăng Long dưới vương triều Lý.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Hoàng thành Thăng Long
Có 109 kết quả
Công chúng sẽ được đắm mình trong hàng loạt công nghệ hiện đại nhất để “xuyên không” tìm hiểu, khám phá Hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là Thăng Long dưới vương triều Lý.
Năm 2025, các nhà khoa học đã có phát hiện khảo cổ học thuộc diện quan trọng nhất về di sản Hoàng thành Thăng Long. Đó là xác định được mặt bằng kiến trúc; quy mô, kích thước từng gian, diện tích chính xác của Điện Kính Thiên - công trình trung tâm của Hoàng thành Thăng Long.
Các nhà khoa học đã tìm thấy trụ móng cột lớn nhất trong lịch sử kiến trúc cổ truyền Việt Nam và xác định được chính xác kích thước, quy mô Điện Kính Thiên.
Những di sản văn hóa Việt Nam, từ bảo vật quốc gia đến những di sản được UNESCO ghi danh, được tôn vinh tại Trưng bày “Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại”, do Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức.
60 năm qua, khảo cổ học Việt Nam đã có những phát hiện lớn gắn liền với những tầng văn hóa. Các báo cáo khoa học đều đặn được công bố mỗi năm; hàng loạt hố khai quật mới được mở; hàng nghìn hiện vật được nghiên cứu và bảo tồn.
Festival OCOP Việt Nam năm 2025 được tổ chức với quy mô hơn 10.000m2, 220 gian hàng, khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước và 16 gian hàng quốc tế của 8 quốc gia trên thế giới.
Khách du lịch sẽ được leo lên tận đỉnh Cột cờ (Kỳ đài) Hà Nội, nghe những câu chuyện thú vị về di sản đặc biệt này, kết hợp với những màn trình diễn nghệ thuật ý nghĩa trong tour “Ký ức Cột cờ”.
Từ việc chỉnh lý hàng triệu di vật, xử lý dữ liệu khảo cổ phức tạp đến giải mã kiến trúc cùng vật dụng của hoàng tộc bị thất truyền qua nhiều thế kỷ, những bí ẩn về đời sống, văn hóa hoàng cung và hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, Trần, điện Kính Thiên thời Lê sơ - "linh hồn" của Kinh đô Thăng Long dần được hé lộ...
Bên lề Hội thảo khoa học quốc tế “Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - thành tựu và vấn đề đặt ra sau 14 năm nghiên cứu (2011-2025)", PGS, TS Bùi Minh Trí, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành đã dành thời gian trao đổi với báo chí về những kết quả nghiên cứu khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
Hoàng thành Thăng Long là di tích khảo cổ học có quy mô rất rộng lớn, với nhiều tầng văn hoá phức tạp. Mỗi lớp đất, mỗi dấu tích kiến trúc, mỗi di vật khảo cổ học… chứa đựng những bí ẩn của lịch sử Hoàng cung Thăng Long - nơi hội tụ, kế thừa và phát triển của văn hóa kiến trúc cung đình phương Đông, mang đậm bản sắc Việt Nam.
Lần đầu tiên Hà Nội có chuỗi sự kiện tôn vinh di sản rộng lớn như thế, khi Festival Thăng Long-Hà Nội 2025 với hơn 30 sự kiện diễn ra trong hơn nửa tháng và trải rộng tại nhiều địa điểm. Festival góp phần quảng bá giá trị di sản Thủ đô, từ đó, kích cầu du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.
Tối 12/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội), Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất chính thức khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Ngày 11/10, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất đã diễn ra. Sự kiện gồm nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và tương tác tại 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước.
Tối 10/10, tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội), Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc.
“Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất” diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô, mở ra hành trình giao lưu văn hóa phong phú, trải rộng các lĩnh vực, từ nghệ thuật biểu diễn đến điện ảnh, mỹ thuật, thời trang, ẩm thực quốc tế...
Từ ngày 10-12/10, tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức "Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất”.
Triển khai Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa và Du lịch Lào giai đoạn 2021-2025, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1-7/10 ở Hà Nội và Thanh Hóa với nhiều chương trình đặc sắc.
Không ồn ào hay phô trương, các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Tuyên truyền Văn hóa-Lịch sử USSH (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) gắn bó bền bỉ với công tác tuyên truyền văn hóa, lịch sử tại các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc trong nhịp sống hiện đại.
Nằm trong Hoàng thành Thăng Long, Hầm Cơ yếu, nơi từng giữ mạch thông tin của Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ lần đầu được mở cửa.
Hoàng thành Thăng Long không chỉ có các di tích thời phong kiến, mà còn có nhiều di tích Cách mạng đặc biệt quan trọng. Trong dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều di tích lịch sử, Cách mạng để công chúng có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu.
Sâu trong lòng đất, giữa những bức tường kiên cố và ánh sáng lờ mờ của đèn bão, Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu từng là "trái tim bí mật" của thông tin quân sự trong những năm tháng quân dân ta chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Tối 14/8, Sở Công thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng Thủ đô năm 2025. Đây là một hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của thành phố Hà Nội.
Không chỉ có những di tích quan trọng thời phong kiến, Hoàng thành Thăng Long còn là nơi có nhiều di tích quan trọng gắn với lịch sử cách mạng. Do đó, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, đây sẽ là nơi diễn ra nhiều trưng bày, triển lãm quan trọng.
Sau khi được UNESCO chấp thuận phục dựng Điện Kính Thiên (thuộc Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long), thành phố Hà Nội đang khẩn trương hoàn hiện hồ sơ để trình UNESCO vào đầu năm 2026.
Từ ngày 6-16/7, tại Trụ sở của Tổ chức Liên hợp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) tại Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) diễn ra Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới. Đoàn Việt Nam tham dự cùng hơn 1.000 đại biểu đến từ 21 quốc gia thành viên Ủy ban và hơn 100 quan sát viên.
Ngày 7/7, tại Tu viện cổ Saint-Ayoul ở thành phố Provins (Cộng hòa Pháp), không gian quảng bá di sản Hoàng thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa chính thức mở cửa đón công chúng. Triển lãm là minh chứng sống động về quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước trong việc bảo tồn và phát huy di sản nhân loại.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại Nền nhà Pháo binh (CT04) thuộc Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.