Hoa hậu thế giới người Việt mang sứ mệnh đoàn kết cộng đồng

Hoa hậu thế giới người Việt mang sứ mệnh đoàn kết cộng đồng

Chiều qua, trước buổi tổng duyệt lần cuối để bước vào đêm chung kết, ông Dương Kỳ Anh, Tổng biên tập báo Tiền  phong, Trưởng Ban tổ chức, cũng đồng thời là Trưởng ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ nhất, có cuộc trò chuyện với phóng viên Nhân Dân  điện tử.

- Báo Tiền phong đã tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu, ông đánh giá thế nào về chất lượng thí sinh của cuộc thi này, khi mà đối tượng mở rộng ra ngoài phạm vi đất nước, có sự tham dự của nhiều thí sinh ở nước ngoài?

- Vì mục đích tìm kiếm vẻ đẹp Việt ở khắp nơi trên thế giới, nên cuộc thi này đã tập hợp được sự đa dạng về nhan sắc. Cùng là vẻ đẹp Việt nhưng được nuôi dưỡng trong nhiều vùng văn hóa, điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tập quán khác nhau, nên các cô gái tụ hội về đây mỗi người một phong cách khác biệt. Các cô gái sống tại quê hương thì có vẻ hồn nhiên tươi trẻ, còn các cô gái trở về từ nước ngoài thì có sự tự tin, sắc sảo.

Nói chung về nhan sắc, thí sinh trong cuộc thi năm nay rất đẹp, đặc biệt là các em từ nước ngoài về, họ là những người dành  ngôi vị cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp của cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Đó là những vẻ đẹp đã được thừa nhận. Phần lớn họ là sinh viên, có vốn kiến thức về xã  hội, lịch sử, văn hóa... khá tốt, biết nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng mẹ đẻ.

Tôi đặc biệt ấn tượng với Natalia Trần, Hoa hậu người Việt tại SNG. Bố cô  là người  Việt, mẹ người Nga, trông vẻ ngoài của cô thì có vẻ giống người Nga hơn, nhưng khi tiếp xúc thì thấy cô hoàn toàn mang phong thái Việt. Cô nói tiếng Việt rất tốt, rất tự tin và am hiểu về đất nước quê cha. Rồi Teressa  Sam, Thúy Vi từ Anh, Phương Lan từ Thụy Sĩ, Lê Thị Hoa từ Đức...- họ đều là những cô gái Việt rất đẹp, tự tin và hiểu biết.

Các thí sinh trong nước cũng mỗi người một vẻ, mang nét đẹp của vùng miền. Có thể kể những em có nhan sắc khá nổi bật là Đặng Minh Thu (Nam Định), Võ Thị Lệ Thu (Cần Thơ)...

- Đến giờ phút này, có thể coi như cuộc thi đã về chặng cuối, một cuộc thi lần đầu tổ chức với quy mô, tính chất khá đặc biệt so với Hoa hậu  Việt Nam, vậy Ban tổ chức có phải đối mặt với những khó khăn đặc biệt nào không, thưa ông?

- Khó khăn nhất là việc tổ chức những cuộc thi ở nước ngoài, ở nhiều khu vực trên thế giới. Việc đưa thông tin đến bà con, chuẩn bị cho từng khâu để tiến hành những vòng thi ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, ở đâu chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng người Việt tại đó. Có  những đêm chung kết khu vực như tại Nga, tại Anh, Đức... đã có hàng ngàn người Việt đi xem, tạo nên một sinh hoạt văn hóa cộng đồng lý thú và cảm động.

Công tác tổ chức cho đến giờ là hoàn toàn suôn sẻ, không có sự cố gì. Chỉ có một vài chi tiết nhỏ như là khi thí sinh ở nước ngoài về Việt Nam, do chênh lệch về múi giờ, cộng với khí hậu nắng nóng, trình diễn, đi lại nhiều nên một vài cô bị xỉu. Nhưng Ban tổ chức đã có những biện pháp xử lý kịp thời nên không ảnh hưởng đến lịch trình và kết quả của thí sinh.

- Có khả năng đây sẽ trở thành một cuộc thi sắc đẹp thường niên không, thưa ông?

- Có chứ, chúng tôi đang tính đến việc tổ chức Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt mỗi năm một lần, hy  vọng các cuộc thi sau sẽ được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của người dân trong nước và bà con ở nước ngoài.

- Có một tiêu chí đặc biệt để đánh giá thí sinh ở cuộc thi này là phải biết nói tiếng Việt. Vậy theo ông, trong số những thí sinh lọt vào vòng chung kết này, nếu phải lựa chọn giữa hai cô gái nhan sắc một chín một mười, nhưng một cô xinh đẹp hơn một chút và một cô nói tiếng Việt tốt hơn một chút cho ngôi vị cao nhất, thì ban giám khảo sẽ chọn ai?

- Tất nhiên, đây là một cuộc thi sắc đẹp, nên tiêu chí vẫn nghiêng về vẻ đẹp hình thể nhiều hơn. Các cô gái vào đến vòng chung kết đều là những người ít nhất phải có vốn tiếng Việt đủ để giao tiếp thông thường. Vì tiêu chí này mà chúng tôi đã phải loại ba cô gái rất đẹp từ Pháp, vì họ hoàn toàn không nói được tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng tôi tìm kiếm một vẻ đẹp Việt toàn diện. Hoa  hậu thế giới người Việt phải hội đủ các tiêu chí do ban tổ chức đưa ra, trong đó đẹp, hay nói tiếng Việt tốt là một phần, còn phải thể hiện kiến thức văn hóa, xã hội, giao tiếp...

- Cũng vì tiêu chí khác với các cuộc thi khác, vậy Hoa hậu thế giới người Việt sau khi đăng quang chắc hẳn sẽ có một sứ mệnh khác, thưa ông?

- Trước khi tham dự cuộc thi này, các thí sinh đã phải ký vào bản cam kết là phải ở Việt Nam một tháng để thực hiện các hoạt động xã hội  ngay sau khi đăng quang. Ngoài việc tham gia các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường trong nước, Hoa hậu thế giới người Việt phải tham gia những hoạt động tại các cộng đồng người Việt trên thế giới do ban tổ chức tiến hành.

- Xin cảm ơn ông và chúc cuộc thi thành công như mong muốn.

Có thể bạn quan tâm