Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu chào mừng các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Tây Bắc về với Điện Biên.

Điện Biên gặp mặt Hiệp hội doanh nghiệp 6 tỉnh Tây Bắc

Chào đón các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ và Tuyên Quang về với Điện Biên, trao nhà tình nghĩa tặng các hộ nghèo, chiều 3/4, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã có buổi gặp mặt, thông tin tình hình kinh tế-xã hội và các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án 09 tại tỉnh Điện Biên.

Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đây là Đề án do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 25/4/2023 (Đề án 09) nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc".
Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư M'gar động thổ khởi công xây dựng 2 căn nhà mẫu để bắt đầu cho việc thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng 1.500 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở

Ngày 6/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024), tỉnh Đắk Lắk sẽ xây dựng 1.500 căn nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; trong đó Công an tỉnh xây dựng 1.200 căn nhà và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng 300 căn nhà.
Học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học phổ thông Nậm Pồ gói bánh chưng gửi đồng bào nghèo vùng biên viễn Điện Biên. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Hơn 7.100 tỷ đồng hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người khó khăn dịp Tết Giáp Thìn

Các địa phương trên cả nước đã tặng quà Tết, hỗ trợ khoảng 11,8 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội,hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hơn 7.100 tỷ đồng. Công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho các nhóm đối tượng này đã được thực hiện hiệu quả, vui tươi, đầm ấm, thiết thực.
Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức nhiều đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhằm góp phần giúp các gia đình chính sách, các hộ còn gặp nhiều khó khăn vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến các xã vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thăm hỏi, tặng quà Tết.
Đại diện các hộ gia đình nhận quà hỗ trợ.

Trao quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuần Hưng

Với tinh thần tương thân, tương ái và khát vọng nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân, ngày 25/1, các nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp cùng doanh nghiệp Liên minh Quốc gia đã tổ chức trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, sĩ quan chỉ huy Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, cảnh sát cơ động, Hải quan tại Đồng Tháp

Sáng 25/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; thăm, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng cảnh sát cơ động và Hải quan tại tỉnh Đồng Tháp.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình biểu dương các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đăng ký ủng hộ 35 nghìn suất quà Tết tặng người khó khăn

Chiều 24/1, trong buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã đăng ký ủng hộ quà Tết với giá trị khoảng 15 tỷ đồng.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và lãnh đạo tỉnh Bình Định trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thăm, tặng quà Tết tại Bình Định

Sáng 24/1, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính và đoàn công tác của Bộ đã đến thăm, tặng quà Tết người lao động tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Kingston Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn). Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm các hộ nghèo trên địa bàn huyện Phù Cát nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đồng chí Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, đại biểu Quốc hội và đại diện Tập đoàn Vingroup (giữa) trao quà Tết cho các hộ nghèo tại vùng ven biển thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo hộ nghèo đón Tết

Trong hai ngày 22 và 23/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp Quỹ Thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tổ chức trao hơn 1.000 phần quà Tết Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Năm 2023 Quỹ Vì người nghèo các cấp tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 420 nhà “Đại đoàn kết”với số tiền hơn 23,5 tỷ đồng.

Niềm vui từ những ngôi nhà mới đón Tết ở Thái Nguyên

Gần Tết Giáp Thìn 2024, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhà mới đầm ấm, ước mơ “an cư” sau nhiều năm đã thành hiện thực. Đây là nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; thể hiện tinh thần chăm lo cho hộ nghèo, tương thân tương ái, lan tỏa thành quả phát triển trên địa bàn.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Quảng Bình dành 37 tỷ đồng tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 16/1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Quảng Bình cho biết, công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Tổng kinh phí thăm và tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là 37 tỷ đồng.
[Ảnh] “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” - Tết Giáp Thìn 2024 ở Đắk Lắk

[Ảnh] “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” - Tết Giáp Thìn 2024 ở Đắk Lắk

Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” - Tết Giáp Thìn 2024 được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức tại xã biên giới Krông Na ngày 13/1 cùng có sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thật sự là ngày Tết đầy ý nghĩa và thắm đượm tình quân dân trên khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.
Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà cho huyện Minh Hóa và xã Dân Hóa.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm, tặng quà Tết đồng bào khu vực biên giới tỉnh Quảng Bình

Chiều 12/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. 

Anh Giàng A Hồng, ở bản Huổi Un, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, bên cặp bò mới được cấp.

Bảo đảm chặt chẽ khi cấp bò giống đến hộ nghèo

Dù đã bám sát các văn bản hướng dẫn và các quy định cụ thể về việc triển khai các dự án hỗ trợ giảm nghèo, giai đoạn 2021-2025, nhưng ngay khi huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) thực hiện cấp bò giống đến người dân đã nhận về nhiều phản ánh chung quanh thực trạng con giống gầy, già, yếu… Cùng với đó là phản ánh giá con giống dự án cấp lại cao hơn nhiều so với giá con giống tại địa phương cùng thời điểm thực hiện.