Hồ Nga, nghệ sĩ tài hoa

Là con gái Hà Nội theo gia đình vào TP Hồ Chí Minh, Cao Hồ Nga đã học tập và tốt nghiệp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2003 với chuyên ngành biểu diễn nhạc cụ dân tộc (T'rưng, Tranh, Tam thập lục, Kìm). Từ năm 1998, Hồ Nga đã là diễn viên độc tấu nhạc cụ tại Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen và là hội viên Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh.

Là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm nhạc dân tộc "Mặt trời đỏ", Nga có nhiều cố gắng trong luyện tập cả về âm nhạc và vũ đạo.

Với bản lĩnh sân khấu vững vàng, đầy tự tin của một nghệ sĩ được đào tạo chính quy về âm nhạc dân tộc, Hồ Nga đoạt Huy chương vàng tiết mục độc tấu nhạc cụ dân tộc tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (1999), giải nhất sẩm tại Liên hoan hát dân ca (2000). Hồ Nga từng là khách mời danh dự của Ban nhạc nữ Rokasa Nhật Bản, tham gia các Liên hoan âm nhạc chuyên nghiệp tại châu Mỹ, châu Âu, châu Á, tham dự Liên hoan nhạc Jazz châu Âu (2005, 2006).

Hoạt động nghệ thuật của Hồ Nga rất phong phú. Không chỉ biểu diễn cùng "Mặt trời đỏ", Nga còn làm giảng viên dạy nhạc cụ dân tộc cho nhiều học sinh và làm biên tập viên âm nhạc dân tộc Truyền hình Cáp TP Hồ Chí Minh. Cùng với chồng là nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Kim Quang, Trưởng đoàn ca nhạc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TP Hồ Chí Minh, Hồ Nga vừa lao động nghệ thuật vừa chăm lo hai con nhỏ - việc chung, việc riêng đều vượt qua khó khăn, thử thách.

Ðược hỏi về nguyện vọng nghệ thuật của mình trong thời gian tới, Hồ Nga nhấn mạnh mong muốn "Mặt trời đỏ" ngày càng được nhiều người yêu thích, ủng hộ, tạo điều kiện cho âm nhạc dân tộc không ngừng phát triển. Về bản thân, Nga phấn đấu hết mình với nghệ thuật dân tộc đã gắn bó từ lâu.

Có thể bạn quan tâm