Hiệu quả mô hình “Hành chính lưu động” tại phường Vĩnh Trạch

Mô hình “Hành chính lưu động” tại phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau được triển khai với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và minh bạch, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục ngay tại khu dân cư. Mô hình này được đông đảo người dân hoan nghênh, khen ngợi.

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch triển khai mô hình “Hành chính lưu động” đến tận các khóm.
Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch triển khai mô hình “Hành chính lưu động” đến tận các khóm.

Cách làm mới, sáng tạo

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Trạch, thông qua mô hình “Hành chính lưu động”, nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt, trong mấy tháng qua, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo rất cụ thể, quyết liệt việc tổ chức thí điểm mô hình này trên địa bàn, bước đầu đem lại hiệu quả rất đáng khích lệ. Đây được xem là bước đi cụ thể trong đổi mới phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

bai-37-a2.jpg
Cán bộ phường Vĩnh Trạch đến tận các khóm giúp người dân làm các thủ tục hành chính.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai. Cán bộ, công chức tham gia thực hiện mô hình được bố trí phù hợp, bảo đảm thực hiện đúng thời gian làm việc. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tham gia mô hình cũng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo kế hoạch, các điểm “Hành chính lưu động” sẽ được bố trí tại nhà văn hóa khóm, khu dân cư hoặc các địa điểm phù hợp trên địa bàn phường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch. Thời gian thực hiện vào sáng thứ Bảy hằng tuần, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Khóm An Trạch Đông được chọn là địa bàn triển khai thí điểm đầu tiên, với điểm tổ chức tại Nhà Văn hóa khóm An Trạch Đông.

Tại các điểm này, người dân được cán bộ, công chức trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền như: chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn (khi đủ điều kiện) và các thủ tục khác theo quy định. Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ công trên môi trường điện tử.

bai-37-a3.jpg
Các thủ tục hành chính của nhân dân được cán bộ phường đến tận khóm giải quyết nhanh, gọn.

Mô hình đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của người dân tại địa bàn thí điểm. Việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần dân không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo điều kiện để người dân được hỗ trợ trực tiếp trong quá trình thực hiện hồ sơ, hạn chế sai sót và giảm số lần đi lại.

Việc triển khai thí điểm mô hình “Hành chính lưu động” được đánh giá là giải pháp phù hợp trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ sở. Thông qua việc chủ động đưa dịch vụ công đến tận khu dân cư, chính quyền phường từng bước chuyển từ phương thức giải quyết thủ tục thụ động tại trụ sở sang phục vụ chủ động, linh hoạt và gần dân hơn.

Người dân hoan nghênh, ủng hộ

Ông Ngô Văn Hòa, 54 tuổi, ở Khóm 8 cho biết, thời gian qua Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Trạch thực hiện mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân” đem lại kết quả rất tốt. Gần đây, chúng tôi được biết, chính quyền phường lại tiếp tục có cách làm khá mới mẻ, đó là thực hiện mô hình “Hành chính lưu động”, nhằm góp phần giúp người dân giảm bớt thời gian và công sức hơn trước rất nhiều, chúng tôi rất phấn khởi, hoan nghênh, ủng hộ.

Ông Lê Văn Hơn, sinh năm 1959, nhà tại Khóm An Trạch Đông cho biết, từ khi chính quyền phường Vĩnh Trạch thực hiện mô hình “Hành chính lưu động”, người dân chúng tôi hỗ trợ trực tiếp trong quá trình thực hiện hồ sơ, hạn chế sai sót và giảm số lần đi lại, ai cũng vui...

Theo các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Trạch, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Thường trực Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường rất quan tâm việc tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định. Ngoài ra, từ ngày 1/11/2025 đến nay, phường thực hiện mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Phát huy kết quả đạt được, hiện nay chính quyền phường tiếp tục áp dụng mô hình “Hành chính lưu động”, nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Cả hai mô hình này hiện đem lại hiệu quả khá tốt, nhân dân rất hoan nghênh.

Phải khẳng định, mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân” và “Hành chính lưu động” tại các khóm và các hộ dân đã và đang giúp lãnh đạo phường và các hộ dân gần gũi, tình cảm gắn bó hơn. Đặc biệt, mô hình đã giúp Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo thuận lợi để nhiều người dân có ý kiến và “hiến kế” cho lãnh đạo về nhiều mặt, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

“Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm gần dân, sát dân hơn, nhất là giàm thủ tục hành chính và đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian công sức của nhân dân..., Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng của phường thực hiện mô hình “Hành chính lưu động”. Mặt khác, qua đó góp phần tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện việc chuyển đổi số được tốt hơn...”, đồng chí Ngô Hiếu Dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vĩnh Trạch khẳng định.

Có thể bạn quan tâm