Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên khảo sát cơ hội đầu tư tại xã biên giới Thanh Yên

Chủ động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Điện Biên về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội địa phương, chiều 26/5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã khảo sát thực địa các dự án được xã Thanh Yên kêu gọi thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp khảo sát thực địa khu đất xã Thanh Yên kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Thanh Yên.
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và các doanh nghiệp khảo sát thực địa khu đất xã Thanh Yên kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Thanh Yên.

Chào mừng đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên đã dành sự quan tâm đầu tư tại Thanh Yên, lãnh đạo xã Thanh Yên khái quát các tiềm năng, lợi thế và các dự án Thanh Yên kêu gọi đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên cho biết: Hiện tại Thanh Yên có quỹ đất sạch có thể bố trí các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp, diện tích đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà máy, khu phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, cụm số 1 có 38ha; cụm số 2 có 40ha đã đưa vào quy hoạch chung xã đến năm 2045; 2 khu nhà ở xã hội khoảng 6ha; khu chợ thương mại 4,8ha; bãi đỗ xe tĩnh 1,2ha.

img-5746.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu đến đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên các dự án hạ tầng, thương mại xã đang kêu gọi đầu tư.

Với các dự án hạ tầng đang kêu gọi đầu tư, xã Thanh Yên đã chủ động hạch toán chi phí giải phóng mặt bằng; ưu đãi về thuế, tài chính và lợi thế giao thông, nguồn lao động địa phương dồi dào.

Ngoài các dự án hạ tầng đề cập trên, xã Thanh Yên cũng có tiềm năng, lợi thế về du lịch tự nhiên, nghỉ dưỡng, cảnh quan thiên nhiên phong phú, như: khu du lịch sinh thái động Pa Thơm; điểm du lịch quần thể hang động Pa Thơm; điểm du lịch thác nước Pa Thơm; điểm du lịch thể thao mạo hiểm lòng hồ thủy điện Nậm Núa; khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng U-Va...

img-5753.jpg
Đồng chí Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên.

Đánh giá cao tiềm năng, cơ hội đầu tư của Thanh Yên, đồng chí Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cũng hoan nghênh cách làm, sự chủ động kêu gọi đầu tư của xã Thanh Yên. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nói rằng: Sau hội nghị thu hút đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức (11/5), thì Thanh Yên là xã đầu tiên trong tỉnh chủ động kêu gọi, hợp tác đầu tư. Điều này cho thấy sự chủ động, tâm huyết của cán bộ, công chức xã thực sự mong muốn xây dựng Thanh Yên phát triển.

Về phía doanh nghiệp, nhà đầu tư Điện Biên, đồng chí Bùi Đức Giang cho biết: Nhà đầu tư, doanh nghiệp tại Điện Biên tuy quy mô nhỏ nhưng đều là doanh nghiệp trưởng thành, gắn bó với địa phương, thực sự mong muốn đóng góp, đồng hành xây dựng Thanh Yên, Điện Biên phát triển.

Để việc hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Điện Biên tại Thanh Yên được hiệu quả, thực chất, đồng chí Bùi Đức Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thanh Yên có cam kết cụ thể về trách nhiệm của địa phương trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

img-5755.jpg
Doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên khảo sát thực địa khu đất xã Thanh Yên kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội.

Đồng chí Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cũng đánh giá cao cách làm cởi mở của cấp ủy, chính quyền xã Thanh Yên trong kêu gọi, thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Chí Ba, đề nghị: "Để việc đầu tư thuận lợi, rất cần chính quyền xã vào cuộc thực chất, thường xuyên trao đổi tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư tránh tình trạng cam kết thì thuận lợi nhưng triển khai lại vướng mắc, kéo dài làm tăng chi phí của nhà đầu tư".

img-5749.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Toản, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên cam kết đồng hành, tạo thuận lợi nhất về thủ tục để nhà đầu tư triển khai các dự án tại địa bàn.

Gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm tìm hiểu đầu tư tại Thanh Yên, đồng chí Nguyễn Văn Toản, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên cam kết đồng hành, tạo thuận lợi tối đa về thời gian, thủ tục để nhà đầu tư triển khai dự án.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên cũng cam kết thực hiện thủ tục rút gọn theo cơ chế "luồng xanh" đúng quy định, bảo đảm nhanh nhất, thuận lợi nhất để nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn.

Thống nhất cao nội dung, cam kết của cấp ủy, chính quyền xã Thanh Yên, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và xã Thanh Yên đã ký cam kết hợp tác đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn xã Thanh Yên.

img-5756.jpg
Đồng chí Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi làm việc.

Trên tinh thần hợp tác vì sự phát triển chung của Thanh Yên và doanh nghiệp, xã Thanh Yên cam kết: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật; chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn của tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan; cung cấp thông tin quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế-xã hội và các dữ liệu cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu đầu tư; hỗ trợ tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

img-5759.jpg
Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên và lãnh đạo xã Thanh Yên ký cam kết hợp tác đầu tư phát triển kinh tế-xã hội Thanh Yên.

Về phía nhà đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cam kết: Bố trí nguồn lực tài chính, nhân lực có kinh nghiệm quản lý để triển khai các nội dung đã thống nhất; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng; cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Về cơ chế phối hợp, các bên cam kết thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp rà soát tiến độ triển khai các nội dung hợp tác; định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Có thể bạn quan tâm