Đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời tại Điện Biên

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Điện Biên, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên tổ chức (ngày 11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.
Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên tổ chức (ngày 11/5), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Cụ thể, tại địa bàn 4 phường, xã, gồm: phường Điện Biên Phủ và các xã Na Son, Mường Lạn, Pú Nhi (tỉnh Điện Biên), Công ty cổ phần Năng lượng Vinenergo sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời tập trung, truyền tải và phân phối điện lên lưới điện quốc gia; tổng vốn đầu tư dự án hơn 5.371 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư gồm: Hệ thống Pin mặt trời và trạm hợp bộ; sản lượng điện sản xuất của dự án hằng năm đạt khoảng 482.411MWh/năm; xây dựng mới Trạm biến áp 35/220kV-2x200MVA và đường dây 220kV mạch kép với chiều dài khoảng 25,65km, từ trạm biến áp nâng áp của nhà máy về Trạm biến áp 220kV Điện Biên; khu vực nhà điều hành, văn phòng, nhà kho, bãi tập kết; đường giao thông nội bộ, hệ thống cống thoát nước qua đường, mương dẫn nước. Công suất thiết kế 300MW.

Ngoài ra, cũng tại Điện Biên VinEnergo sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung khoảng 10 GW dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư dự kiến 157.950 tỷ đồng; nghiên cứu, đề xuất phát triển các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với quy mô dự kiến khoảng 8.000MWh, gắn với nhu cầu vận hành hệ thống điện và phát triển năng lượng tái tạo với tổng mức đầu tư dự kiến 28.431 tỷ đồng.

Công ty cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất phát triển hạ tầng truyền tải điện đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh. Đồng thời, hai bên sẽ cùng nhau khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo, nhằm thống nhất đề xuất, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với các quy định hiện hành.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết: Việc triển khai các dự án đô thị và năng lượng xanh không chỉ mang tới diện mạo mới mà còn tạo ra động lực tăng trưởng đột phá khi gia tăng hàm lượng công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tăng nguồn thu ngân sách cho Điện Biên.

Cùng với Dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía tây bắc phường Điện Biên Phủ đang được triển khai tại phường Điện Biên Phủ, xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Vingroup kỳ vọng các dự án này sẽ góp phần đưa Điện Biên và khu vực Tây Bắc từng bước trở thành trung tâm phát triển năng động, bền vững của cả nước trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm