Hiện tượng nhiễm nấm ở trẻ

Môi trường thuận lợi cho nấm phát triển là những nơi ấm, ẩm và tối nên nhà vệ sinh công cộng, hồ bơi, những căn phòng kín, giày và vớ dơ là những nơi nấm dễ dàng tấn công bé

Sau đây là vài thể lâm sàng của nhiễm nấm

* Nấm biểu bì: là hiện tượng nhiễm trùng do nấm ở da, tóc và móng tay, xảy ra ở trẻ em ở mọi lứa tuổi. Khi mới bị nhiễm, da trẻ xuất hiện những vùng đỏ hình tròn, có diện tích bằng hạt đậu, sau đó lan ra xung quanh theo hình tròn.

Thương tổn thường có vẩy, sưng và ngứa. Khi nhiễm nấm ở vùng da đầu, sẽ xuất hiện những mụn nhỏ có vảy trông giống như gàu bám trên da đầu, sau đó chúng sẽ bắt đầu lan rộng làm cho tóc ở vùng bị nhiễm trở nên giòn và dễ gãy rụng. Nấm thường xuất hiện ở hồ bơi, lây nhiễm lẫn nhau do dùng chung khăn tắm, lược

* Nấm chân: thường gây nhiễm ở kẽ các ngón chân, đôi khi còn xuất hiện ở móng chân, mặt bên và phần dưới của ngón chân. Vùng da ở giữa các ngón chân bị mềm và có nước, có thể sưng, nứt và rất ngứa. Để đề phòng nhiễm nấm chân, mẹ nên rửa chân cho bé thường xuyên, lau khô chân đặc biệt là phần kẽ ngón, thay vớ chân ngay khi bị ẩm ướt.

* Nhiễm nấm Candida: thường gây nhiễm vùng da xung quanh móng gây ngứa, đỏ và sưng. Candida còn có thể là tác nhân gây hăm tã ở trẻ nhỏ và gây nên bệnh tưa miệng - biểu hiện bằng những đốm trắng trong miệng.

Ở những bé gái lớn, Candida còn gây viêm nhiễm âm đạo. Để phòng ngừa, nên lựa chọn đồ lót cho bé bằng chất liệu cotton, kích cỡ không qua chật, thay thường xuyên.

Điều trị nấm như thế nào?

Khi nghi ngờ trẻ bị nhiễm nấm, mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Khi cần thiết thì bác sĩ sẽ lấy mẫu thử bằng cách cạo một ít da hoặc lấy một ít tóc, móng để soi dưới kính hiển vi, và thủ phạm gây bệnh sẽ được nhận diện nhanh chóng.

Tùy theo tác nhân gây bệnh mà sẽ có những thuốc kháng nấm thích hợp dưới dạng kem thoa ngoài da, dầu gội hoặc thuốc uống. Mẹ và bé cần phải uống thuốc đủ thời gian theo yêu cầu của bác sĩ thì bệnh mới hết hẳn được.

Có thể bạn quan tâm